Mỏ đá Vạn Lý tại xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi.
Mỏ đá không… lối đi
Mỏ đá Vạn Lý có diện tích khai thác 6 ha tại xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi. Để vào mỏ, các phương tiện chỉ có 1 lối vào duy nhất là đi trên phần đất của dân.
Trước thực tế trên, ngày 28/5/2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả khi mua đá đã phải đã thực hiện ký hợp đồng thuê đất số 2805/2025/HĐTĐ/QNHN-XL2/DCG-HP với bà T.T.H.P (chủ đất) để vận chuyển vật liệu từ mỏ đá Vạn Lý ra ngoài. Thời gian theo Hợp đồng thuê đất đến ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, đến ngày 09/9/2025, bà T.T.H.P chấm dứt hợp đồng trên.
Theo báo cáo số 3407/BC-SNNMT ngày 18/9 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, bà T.T.H.P đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và ngăn chặn hoạt động khai thác, sản xuất và vận chuyển vật liệu của Công ty. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan hỗ trợ đảm bảo về an ninh trật tự cho Công ty Hoàng Nguyên Hải trong quá trình giải quyết việc cản trở, ngăn chặn quá trình hoạt động tại mỏ đá Vạn Lý để khôi phục lại hoạt động khai thác, sản xuất đá. Đồng thời yêu cầu Công ty Hoàng Nguyên Hải khẩn trương tháo gỡ rào chắn trên các tuyến đường vận chuyển và khôi phục lại hoạt động sản xuất khai thác đá tại mỏ đá Vạn Lý trước ngày 24/9/2025 để thực hiện cung cấp nguồn vật liệu đá….
Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà T.T.H.P thừa nhận mình đã đơn phương chấp dứt hợp đồng và có thông báo cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả. Bà T.T.H.P cho biết: "Tôi rào và không đồng ý cho chở đá đi qua phần đất của mình. Hiện nay toàn bộ đường đi trực tiếp vào mỏ đá Vạn Lý là qua phần đất của tôi. Công ty Hoàng Nguyên Hải đã sử dụng diện tích đất trên để làm đường vận chuyển, mua bán phục vụ cho công ty mà không hề có bất cứ sự cho phép nào của tôi. Trước đây, Công ty Hoàng Nguyên Hải do vợ chồng tôi thành lập. Đến ngày 12/9/2023, chồng tôi không còn là chủ sở hữu hợp pháp, mà chỉ là người đại diện pháp lý của công ty".
Thêm nhiều sai phạm
Mỏ đá Vạn Lý tại xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, nhiều năm qua Công ty Hoàng Nguyên Hải đang sử dụng gần 10.500 m2 đất nông nghiệp tại Km9 Quốc lộ 24, thuộc tờ bản đồ địa chính số 49, thôn Vạn Lý, xã Nguyễn Nghiêm để làm bãi chứa đá vật liệu xây dựng, đặt máy móc, thiết bị là sai mục đích sử dụng đất. Cụ thể, tại hiện trường, phóng viên TTXVN ghi nhận diện tích đất nông nghiệp trên đã thành bãi chứa đá 1/2, đá bụi của công ty và dàn máy xay nghiền sàn đá. Công ty Hoàng Nguyên Hải còn sử dụng đất nông nghiệp (đất trồng rừng) để làm đường đi khai thác vật liệu, trái mục đích sử dụng đất.
Ngoài ra, trong quá trình khai thác đá, Công ty Hoàng Nguyên Hải còn bị phát hiện thêm nhiều sai phạm khác. Cụ thể, theo kết luận Thanh tra số 452/KL-STNMT ngày 24/1/2024 của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh): Công ty đã khai thác một số vị trí ở phía Tây khu vực mỏ có chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng chưa đúng so với thiết kế đã được phê duyệt (có một số vị trí khai thác có chiều cao tầng hơn 20 m) có nguy cơ gây mất an toàn; Công ty sử dụng một phần diện tích đất được UBND tỉnh cho thuê (đất cụm công nghiệp làm nhà máy viên nén sinh học) làm bãi chứa sản phẩm khoáng sản sau chế biến là không đúng mục đích được cấp có thẩm quyền cho thuê và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất…
Trước đó ngày 19/9, TTXVN đã có bài viết phản ánh nhiều dấu hiệu sai phạm tại Công ty Hoàng Nguyên Hải. Cụ thể ngành Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện từ năm 2017-2021, công ty có dấu hiệu trốn thuế. Theo số liệu quyết toán trên hệ thống cơ quan thuế ở Quảng Ngãi (để đóng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường) của Công ty Hoàng Nguyên Hải khai thác 516.372 mét khối đá. Số liệu tổ xác minh trực tiếp của Thuế cơ sở 3 Quảng Ngãi tại Thuế cơ sở 2 thành phố Đà Nẵng là 938.234 mét khối.
“Đây là dấu hiệu trốn thuế”, ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Thuế cơ sở 3 tỉnh Quảng Ngãi khẳng định. Ngoài ra, việc sử dụng hóa đơn tại công ty cũng “nhập nhằng”…
Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở ngành có liên quan trong tỉnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường tại mỏ đá Vạn Lý, xác minh dấu hiệu “Trốn thuế, vi phạm quy định về quản lý hóa đơn” của Công ty Hoàng Nguyên Hải, đơn vị được cấp phép khai thác Mỏ đá Vạn Lý.
Phóng viên TTXVN tiếp tục thông tin về sự việc này.