Phú Yên xây dựng 2 tổ hợp du lịch cao cấp

Ngày 24/4, tại phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, Tập đoàn Everland tổ chức động thổ hai dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Xuân Đài Bay và Crystal Holidays Marina Phú Yên với quy mô 37 ha, nguồn vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Dự án có vị trí tiếp giáp đường quốc lộ 1A và trải dài theo cửa Vịnh Xuân Đài và Cù lao Ông Xá, gồm các tổ hợp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng trên núi, khu vực bãi biển và trên đảo, kết hợp khu mua sắm, vui chơi giải trí được thiết kế theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải và văn hóa bản địa đặc sắc của miền Trung.

Ông Lê Đình Vinh - Chủ tịch Tập đoàn Everland cho biết, khi các dự án được đưa vào khai thác sẽ cung cấp gần 1.000 phòng và gần 200 căn biệt thự nghỉ dưỡng từ 5 đến 6 sao tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, 100% phòng khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng của hai dự án đều có view biển. Nhờ đó, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp của thắng cảnh quốc gia Vịnh Xuân Đài và di tích Vũng Lắm. Everland Gruop cam kết tập trung nguồn lực để triển khai thi công và hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Phú Yên luôn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư rót vốn phát triển du lịch tại địa phương. Với nhiều tiềm năng phát triển, Vịnh Xuân Đài và Vũng Rô là khu vực trọng điểm, động lực để tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển du lịch trong thời gian tới. 

Chú thích ảnh
Phối cảnh tổng thể hai dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Xuân Đài Bay và Crystal Holidays Marina Phú Yên. Ảnh: TTXVN phát

Hai dự án này khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần thay đổi diện mạo du lịch của thị xã Sông Cầu nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung; cung ứng những sản phẩm, dịch vụ du lịch cao cấp đẳng cấp quốc tế để phục vụ du khách tham quan nghỉ dưỡng tại danh thắng quốc gia Vịnh Xuân Đài. 

Ông Trần Hữu Thế đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền địa phương hoàn thiện các bước triển khai, có phương án đảm bảo vệ môi trường, an toàn lao động và sớm đưa dự án vào sử dụng.

Phạm Cường - Xuân Triệu (TTXVN)
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là cơ hội để du lịch Hà Nội phục hồi, tăng trưởng
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là cơ hội để du lịch Hà Nội phục hồi, tăng trưởng

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang đến rất gần, là thời điểm ngành du lịch Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung mong chờ, nhất là khi đã trải qua thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây cũng là cơ hội để ngành du lịch Thủ đô phục hồi, từng bước lấy lại đà tăng trưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN