Phú Yên tái sinh rừng ở các tiểu khu từng bị tàn phá

Hiện tại, ở những vị trí đã từng bị chặt hạ trước đây tại khu vực lòng hồ thủy điện Sông Hinh, cây rừng đã tái sinh trở lại và dần phủ xanh.

Chú thích ảnh
 Lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng. 

Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án “Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao” do Công ty cổ phần Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên làm chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã tạm dừng dự án này. Diện tích rừng ở các tiểu khu 310 và 311 cách đây 3 năm (tháng 3/2017) từng bị chặt phá để triển khai dự án đã được khoanh nuôi tái sinh. Với thời tiết thuận lợi và sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng kiểm lâm, đến nay cây rừng đã xanh tốt trở lại.

Vượt gần 10 km đường rừng, từ Trạm kiểm soát của Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, chúng tôi đi sâu vào khu vực lòng hồ thủy điện Sông Hinh để đến tiểu khu 310 và 311. 

Hiện toàn bộ diện tích đất rừng từng được giao cho doanh nghiệp (diện tích thu hồi và cho thuê để thực hiện dự án này là hơn 463,3 hecta) đã được bổ sung vào quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Phú Yên. Rừng được thực hiện khoanh nuôi tái sinh nhằm đảm bảo môi trường sinh thái và có chức năng phòng hộ.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sông Hinh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh tuần tra ngăn chặn tác động vào tiểu khu 310 và 311. Mặc dù, nơi đây không còn nhóm cây gỗ quý nhưng có một số cây có đường kính khá lớn. Hiện tại ở những vị trí đã từng bị chặt hạ trước đây cây rừng đã tái sinh trở lại và dần phủ xanh.

Để quản lý và bảo vệ rừng ở tiểu khu 310 và 311, lực lượng bảo vệ rừng đã cắm nhiều biển báo cấm không xâm phạm rừng; thường xuyên tuần tra kiểm soát. Bên cạnh đó, ngành lâm nghiệp đang có kế hoạch trồng mới, nâng cao chất lượng rừng.

Ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Phú Yên đã đưa các tiểu khu 310 và 311 vào quy hoạch 3 loại rừng. Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh là đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ khu vực này.

Sắp tới Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên có định hướng xây dựng phương án trồng bổ sung các loại cây có giá trị kinh tế, nhất là cây bản địa. Khi rừng ở các tiểu khu này được tái sinh sẽ có chức năng bảo vệ lòng hồ thủy điện Sông Hinh và tạo cảnh quan, môi trường sinh thái.

Việc rừng ở tiểu khu 310 và 311 được khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ cho thấy tỉnh Phú Yên đã tuân thủ lệnh "đóng cửa rừng" của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó là tinh thần cầu thị, sẵn sàng sửa sai để giữ rừng của lãnh đạo địa phương.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Yêu cầu trồng lại gần 2.200 ha rừng bị chặt phá, lấn chiếm tại Gia Lai
Yêu cầu trồng lại gần 2.200 ha rừng bị chặt phá, lấn chiếm tại Gia Lai

Chủ tịch UBND huyện Chư  Prông (tỉnh Gia Lai) Đinh Văn Dũng đã yêu cầu tập thể 3 xã Ia Mơ, Ia Lâu và Ia Piơr phải xây dựng phương án trồng lại 2.196,84 ha rừng bị chặt phá, lấn chiếm tại thời điểm thanh tra (năm 2014-2017).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN