Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Sáng tạo, dám đột phá, nghĩ lớn để tiến xa

Sáng 7/7, dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực - Singapore lần thứ 7, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái mong muốn doanh nghiệp hai nước chủ động, tích cực hơn nữa, phát huy tối đa khả năng, lợi thế so sánh của nhau, sự năng động, sáng tạo, dám đột phá với những hướng đi, cách làm mới, nghĩ lớn để tiến xa.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) tổ chức. Tham dự Diễn đàn có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng thứ hai Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng, cùng đại diện các bộ, ngành của Việt Nam, hơn 700 doanh nghiệp Singapore và các nước, trong đó có 400 doanh nghiệp tham dự bằng hình thức trực tuyến.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang diễn biến với những thay đổi nhanh chóng, hết sức phức tạp, vượt ra khỏi các dự báo thông thường. Trong bức tranh xám màu của kinh tế thế giới hiện nay, những xu thế tích cực vẫn được duy trì, với nhu cầu hòa bình, ổn định, hợp tác để phát triển vẫn là dòng chảy chính.

Châu Á - Thái Bình Dương vẫn là động lực tăng trưởng của thế giới (đóng góp khoảng 39% GDP, 36% xuất khẩu toàn cầu). ASEAN vẫn là điểm sáng tăng trưởng của khu vực (dự báo năm 2023 tăng trưởng đạt khoảng 4,8%, gấp 7 lần tốc độ tăng trưởng của nhóm nước phát triển). Singapore tiếp tục là một trong những đầu tàu dẫn dắt đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Trong tình hình hết sức khó khăn đó, Việt Nam đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, đối sách thích ứng với diễn biến của tình hình quốc tế, trong nước và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Để tiếp tục vượt qua mọi thách thức, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đến năm 2030, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, lấy người dân là chủ thể, động lực và mục tiêu cho sự phát triển.

Trong giai đoạn mới, Việt Nam đang đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả; ưu tiên tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng. Trong đó, Việt Nam xác định lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá.

Chú thích ảnh
Nghi thức phát động hoạt động hợp tác giữa SBF và các đối tác. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, trong hành trình đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác ngày càng sâu rộng và thực chất với Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Singapore.

Trải qua chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm phát triển quan hệ đối tác chiến lược, chưa bao giờ quan hệ Việt Nam – Singapore tốt đẹp và toàn diện như ngày nay. Quan hệ giữa hai nước được xem là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả trong ASEAN, trở thành hình mẫu để thúc đẩy các cơ chế hợp tác nội khối cũng như trong khu vực và trên thế giới.

12 Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả đã trở thành biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước. Singapore là nhà đầu tư lớn thứ 2 ở Việt Nam (3.200 dự án và 73,4 tỉ USD vốn đăng ký). Các nhà doanh nghiệp Singapore đã tham gia hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế của Việt Nam và luôn nghiêm túc triển khai các dự án đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Singapore gần 150 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký gần 700 triệu USD, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hoạt động chuyên môn và khoa học và công nghệ.

Về thương mại, Singapore tiếp tục một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong khu vực với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 9,2 tỷ USD theo hướng ngày càng cân bằng hơn (tăng 11,6% so với năm 2021).

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, những kết quả hợp tác nêu trên là đáng khích lệ, nhưng vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên.

Để góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị doanh nghiệp hai nước chủ động, tích cực hơn nữa, phát huy tối đa khả năng, lợi thế so sánh của nhau, sự năng động, sáng tạo, dám đột phá với những hướng đi, cách làm mới; nghĩ lớn để tiến xa.

"Thực hiện đúng các cam kết đầu tư, đã nói là phải làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả, cân đong đo đếm được; tuân thủ quy định pháp luật; phát huy trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với người lao động, để cùng nhau phát triển thịnh vượng", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phần mình, Chính phủ Việt Nam cam kết nỗ lực tạo lập môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp hai nước cùng hợp tác kinh doanh thuận lợi, hướng đến các chuẩn mực của OECD, đó là giữ vững ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô; tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực; phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics và chi phí hành chính; xây dựng môi trường - chính sách ổn định, có tính dự báo cao và thực thi minh bạch.

Đều là thành viên của các FTA thế hệ mới (RCEP, CPTPP), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, doanh nghiệp hai nước cần nỗ lực tận dụng hiệu quả những lợi ích mà các hiệp định này mang lại, góp phần ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và đóng góp vào quá trình hồi phục kinh tế của hai nước và cả khu vực hậu đại dịch.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn đầu tư dịch chuyển, tài chính xanh, phục vụ nhu cầu phát triển bền vững trong các lĩnh vực như đổi mới sáng tạo, hạ tầng thông minh, giao thông xanh, doanh nghiệp khởi nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Hai bên đẩy mạnh đầu tư, hợp tác trong các lĩnh vực mà Singapore có kinh nghiệm và thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu và tiềm năng phát triển, nhất là phát triển các khu công nghiệp sinh thái gắn với đô thị thông minh, đô thị sinh thái, dịch vụ chất lượng cao tạo thành các hệ sinh thái công nghiệp - đô thị; chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, đào tạo nhân lực chất lượng cao... Tiếp tục mở rộng phạm vi hợp tác, phát huy vai trò và hiệu quả của Khuôn khổ hợp tác kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore và Khuôn khổ Đối tác kinh tế số, kinh tế xanh vừa được hai nước ký kết vào tháng 2/2023.

Đặc biệt, cần phát huy tối đa hiệu quả Tổ công tác chung về đổi mới sáng tạo Việt Nam - Singapore để thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", thực hiện nhất quán chủ trương bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam khẳng định luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Singapore nói riêng triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững và lâu dài ở Việt Nam.

"Với những nỗ lực, quyết tâm, thiện chí của cả hai bên và trên hết là sự hiểu biết sâu sắc về nhau cùng các lợi ích gắn kết ngày càng chặt chẽ, hợp tác kinh tế sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore, là động lực để đưa quan hệ hai nước tiếp tục tiến lên những tầm cao mới", Phó Thủ tướng nói.

Đồng thời, Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Diễn đàn sẽ đưa ra nhiều ý tưởng hay, những giải pháp cụ thể để đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước nói riêng, giữa cộng đồng doanh nghiệp khu vực và quốc tế nói chung ngày càng gắn kết và thành công hơn nữa, mang lại hiệu quả thực chất, vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân hai nước và khu vực.

* Trước thềm Diễn đàn, vào sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã tiếp Bộ trưởng thứ hai Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng cùng lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu Singapore.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc Việt Nam là quốc gia đầu tiên ngoài Singapore được chọn là nơi tổ chức Diễn đàn. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, thể hiện sự tin tưởng, coi trọng và quan tâm sâu sắc của doanh nghiệp Singapore nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế nói chung đối với môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam. Và càng đặc biệt hơn, diễn đàn này diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Thanh Vân - Mạnh Tuân (TTXVN)
 Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng gắn bó Việt Nam-Singapore
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng gắn bó Việt Nam-Singapore

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore, ngày 26/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp nguyên Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong, Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN