Phát triển nông nghiệp bền vững với Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao tại Đồng bằng sông Cửu long.
Trong bối cảnh mới, ngành lúa gạo cần một cách tiếp cận đột phá để phát triển bền vững. Đề án 1 triệu ha được xem là một cột mốc lịch sử, đánh dấu sự chuyển đổi căn bản từ tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang tư duy kinh tế ngành hàng.
Ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp là “cột mốc lịch sử”, đánh dấu sự chuyển đổi từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế ngành hàng lúa gạo. Nông dân không chỉ là người bán lúa mà có thể tham gia sâu vào chuỗi ngành hàng, đồng thời gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và đa dạng sinh học".
Ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với báo chí về Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Để hiện thực hóa mục tiêu, khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt. Nhiều kỹ thuật canh tác tiên tiến đã chứng minh hiệu quả rõ rệt, vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa cải thiện năng suất và đặc biệt là giảm phát thải khí nhà kính.
TS. Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu lúa quốc tế cho biết: “Các giải pháp mới mang lại lợi ích kép. Cụ thể, so với phương pháp sạ lan truyền thống, kỹ thuật mới giúp giảm 50% lượng giống, 20% phân bón, trong khi năng suất tăng ít nhất 5%. Quan trọng hơn, quy trình này giúp giảm thất thoát sau thu hoạch, đặc biệt là giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia”.
Sử dụng máy gieo sạ giúp nông dân tiết kiệm chi phí, giảm công lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Đồng quan điểm, ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, khẳng định, đây là định hướng phù hợp xu thế toàn cầu, giúp cả nông dân lẫn doanh nghiệp hưởng lợi từ sản xuất xanh.
Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao được triển khai mang lại hiệu quả kinh tế bền vững và nâng cao đời sống cho người nông dân.
Từ thực tế sản xuất, ông Nguyễn Văn Đường, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Vị Thủy 1 (TP Cần Thơ) chia sẻ: Cơ giới hóa trên 50% đã giúp nông dân giảm chi phí, bớt lao động nặng nhọc, nâng cao hiệu quả. Còn theo ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, mục tiêu lớn nhất của Đề án là nâng cao giá trị hạt gạo Việt Nam, tăng thu nhập cho nông dân và phát triển ngành hàng bền vững.
Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp chính là bước chuyển từ làm nông sang làm kinh tế.
Có thể thấy, từ nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp đến người nông dân, tất cả đều đặt niềm tin vào sự thành công của đề án. Đây không chỉ là cơ hội để nâng tầm thương hiệu gạo Việt mà còn là bước tiến quan trọng trên hành trình xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.