Nợ công của Anh tiếp tục tăng cao

Mục tiêu kiềm chế nợ công trong tài khóa 2012-2013 ở mức 120 tỷ bảng (khoảng 192 tỷ USD) của Chính phủ Anh ngày càng trở nên xa vời khi số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia (ONS) công bố ngày 21/11 cho thấy nợ công trong tháng 10 lại tăng cao trở lại do nguồn thu từ thuế doanh nghiệp giảm tới 10%.

Theo ONS, nợ công của Anh trong tháng 10/2012, không tính các khoản can thiệp tài chính như hỗ trợ ngân hàng, đã lên tới 8,6 tỷ bảng (13,7 tỷ USD). Con số này cao hơn mức dự báo 6 tỷ bảng (9,6 tỷ USD) của các chuyên gia kinh tế và cao hơn mức 5,9 tỷ bảng (9,4 tỷ USD) cùng kỳ năm ngoái.




Như vậy, tổng mức nợ công của "xứ sở sương mù" trong 7 tháng đầu của tài khóa 2012-2013 đã lên tới 73,3 tỷ bảng (117,2 tỷ USD), cao hơn 5 tỷ bảng (8 tỷ USD) so với cùng kỳ của tài khóa trước.

ONS công bố số liệu nợ công chỉ nửa tháng trước khi Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne trình bày Báo cáo mùa Thu trước Hạ viện vào ngày 5/12, và điều này khiến ông sẽ phải đối mặt với nhiều lựa chọn khó khăn.

Mặc dù đang phải chịu áp lực nới lỏng chính sách "thắt lưng buộc bụng" mà nhiều nhà phân tích cho rằng đang làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của đất nước, nhưng ông Osborne vẫn có thể sẽ phải lựa chọn việc áp dụng thêm các biện pháp khắc khổ nhằm cắt giảm chi tiêu để bù đắp cho các nguồn thu sụt giảm nhiều hơn mong đợi.

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định Bộ trưởng Osborne có thể sẽ phải từ bỏ một trong những nguyên tắc vàng của mình là đảm bảo tỷ lệ nợ công trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bắt đầu giảm vào năm 2015. Khả năng này càng được củng cố khi hồi tuần trước Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) Mervyn King cũng đã tán thành ý kiến này, trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu vẫn đang tăng trưởng chậm.


Cũng theo ONS, tổng nguồn thu từ các loại thuế trong tháng 10/2012 chỉ tăng 1,8% lên 47,5 tỷ bảng (76 tỷ USD), trong khi tổng chi của chính phủ lên tới 52,8 tỷ bảng (84,5 tỷ USD). Tổng nguồn thu từ các loại thuế tăng thấp chủ yếu do nguồn thu từ thuế doanh nghiệp giảm tới 10%, xuống còn 8,1 tỷ bảng (13 tỷ USD).

Phản ứng trước thông tin này, một phát ngôn viên Bộ Tài chính cho rằng nền kinh tế Anh vẫn đang trong quá trình phục hồi nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Các con số này cũng cho thấy kế hoạch của chính phủ nhằm kiểm soát chi tiêu trong năm nay vẫn đang đi đúng hướng.


TTXVN/ Tin Tức
Nợ công quá lớn, EU lép vế Trung Quốc
Nợ công quá lớn, EU lép vế Trung Quốc

Báo Les Echos dùng từ “vướng víu” để cho thấy vị thế bất lợi của châu Âu trong mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng không phải Trung Quốc không cần đến EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN