Ninh Thuận kêu gọi hợp tác đầu tư

Sáng 25/3, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận 2015 tại TP Hồ Chí Minh. Hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham dự.


Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đối thoại cùng các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN


Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận, cho biết trong những năm qua, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội với sự tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2010 – 2014, đạt 10,9%/năm. Tuy nhiên, Ninh Thuận vẫn còn nhiều khó khăn trong việc thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước.


Để thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, UBND tỉnh Ninh Thuận giới thiệu các lĩnh vực, dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Ninh Thuận. Ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh: Chủ trương của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới là thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó tập trung, ưu tiên các nhà đầu tư 4 nhóm ngành trụ cột là năng lượng; du lịch; nông, lâm, thủy sản; sản xuất chế biến; và 2 nhóm ngành phụ là giáo dục – đào tạo; xây dựng – kinh doanh bất động sản. Hiện tỉnh đã có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón nhận nhà đầu tư; đồng thời tỉnh cũng đang nổ lực cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư để Ninh Thuận thực sự trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn và cạnh tranh trong khu vực.


Công ty Cổ phần TSV ký kết với các đối tác Singapore – Blue Circle về việc hỗ trợ triển khai dự án điện gió tại Ninh Thuận. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN


Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũng cho biết thêm, trong thời gian tới sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng Phát triển kinh tế EDO và thực hiện có kết quả đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đưa Ninh Thuận vào tốp các tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng…


Nhân dịp này, UBND tỉnh Ninh Thuận ký kết hợp tác đầu tư kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước về việc hỗ trợ triển khai các dự án năng lượng tại tỉnh Ninh Thuận với tổng vốn đầu tư 48.980,2 tỉ đồng. Đồng thời, công bố những chương trình hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận với TP Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận trao văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN


Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cho rằng việc hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận là cơ hội cho hai địa phương hỗ trợ nhau phát triển, thúc đẩy hợp tác kinh tế, phát triển các ngành, các lĩnh vực, qua đó chăm lo tốt hơn, cải thiện đời sống của người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người… Thực tế cho thấy, tỉnh Ninh Thuận có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế, hợp tác với các địa phương để phát huy thế mạnh của Vùng. TP Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận có nhiều điều kiện liên kết để phát triển kinh tế Vùng, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước hiện nay.


Tính đến nay, tỉnh Ninh Thuận có 293 dự án đăng ký đầu tư và chấp thuận địa điểm, với tổng vốn đăng ký 95.016,8 tỷ đồng. Riêng TP Hồ Chí Minh có 56 doanh nghiệp đầu tư với tổng số vốn hơn 16.000 tỷ đồng vào tỉnh Ninh Thuận.



Hải Yên


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN