Nhu cầu tiêu thụ vàng ở Ấn Độ sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm

Mới đây, Chủ tịch Hiệp hội trang sức và đá quý toàn quốc Ấn Độ (GJC) Anantha Padmanabhan cho biết nhu cầu vàng của nước này trong năm 2019 sẽ giảm 10% so với năm trước xuống mức thấp nhất trong 3 năm bởi giá vàng bán lẻ tăng cao kỷ lục đã làm giảm sức mua kim loại quý này trong mùa lễ hội ở nước này.

Chú thích ảnh
Sản phẩm trang sức vàng được chế tác tinh xảo tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 8/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Sức mua vàng thấp ở Ấn Độ - nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc - sẽ hạn chế đà tăng giá kim loại quý này trên toàn cầu. Đầu tuần này, giá vàng thế giới đã có lúc chạm mức cao kỷ lục trong 6 năm qua (1.438 USD/ounce).

Theo Chủ tịch GJC Anantha Padmanabhan, khách hàng Ấn Độ không quen với việc giá vàng tăng quá cao và họ sẽ giảm nhu cầu mua kim loại quý này. Điều này báo hiệu nhu cầu vàng ở Ấn Độ năm 2019 sẽ giảm 10% so với năm ngoái.

Số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho hay nhu cầu tiêu thụ vàng ở Ấn Độ năm 2018 đã giảm 1,5% xuống 760,4 tấn, thấp hơn mức trung bình của 10 năm là 838 tấn.

Trước đó, trong thông báo tháng Năm, WGC dự báo mức tiêu thụ vàng của Ấn Độ trong năm nay ở ngưỡng 750-850 tấn, khi nhu cầu tiêu dùng của nước này tăng 5% trong quý I/2019. Tuy nhiên, nhiều nhà buôn kim hoàn ở Ấn Độ cho rằng giá vàng bất ngờ tăng cao sẽ hạn chế mức tiêu thụ.

Nhu cầu tiêu thụ vàng thấp đã buộc các nhà buôn vàng Ấn Độ giảm giá so với giá chính thức trong nước để kích cầu, khi giảm tới 25 USD cho mỗi ounce - mức giảm giá nhiều nhất kể từ tháng 9/2016.

Q.Chung (Theo Reuters)
Ấn Độ tham chiến thương mại, hàng hóa nào của Mỹ chịu thiệt nặng nhất?
Ấn Độ tham chiến thương mại, hàng hóa nào của Mỹ chịu thiệt nặng nhất?

Ấn Độ đã quyết định tăng thuế đối với 28 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ như một động thái đáp trả sau khi Mỹ giáng đòn thuế lên các mặt hàng như nhôm thép của Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN