Nhộn nhịp thị trường hoa, quà tặng ngày 20/10

Ghi nhận thị trường hoa, quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay khá nhộn nhịp bởi sức mua tăng cao. Giá nhiều mặt hàng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.


Hoa tươi hút khách

Trong tất cả sản phẩm dành cho phái đẹp nhân ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay thì hoa tươi là sản phẩm không thể thiếu, vì vậy, mặt hàng này cũng được đẩy giá cao từng ngày, nhất là trong ngày 20/10. 


Ghi nhận trong ngày 19-20/10 tại các chợ đầu mối hoa của TP Hồ Chí Minh như Chợ Hồ thị Kỷ (quận 10) chợ Thủ Đức, Chợ hoa Đầm sen…, các loại hoa tươi xuất xứ Hà Nội, Đà Lạt (Lâm Đồng), các tỉnh miền Tây đã hội tụ đầy đủ để phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng.


Nhiều tiểu thương kinh doanh hoa tươi tại TP Hồ Chí Minh, cho biết mặt hàng này đang tăng giá từng ngày, ví dụ như giá hoa trong ngày Phụ nữ Việt Nam cũng tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, nhiều cửa hàng còn không có hoa để bán. Trong tất cả các loại hoa phục vụ thị trường ngày 20/10  thì hoa hồng luôn có đông người lựa chọn nhất, giá hoa này ngày thường chỉ khoảng 50.000 – 60.0000 đồng/bó (50 bông). Tuy nhiên, do nhu cầu những ngày lễ 20/10  tăng cao cho nên giá hoa hồng tăng lên 100.000 – 150.000 đồng/bó.

Hoa tươi tại các chợ đầu mối được nhiều tiểu thương mua về bán trong ngày 20/10  tại TP Hồ Chí Minh (ảnh chụp tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ).

Chị Lê Vy, chủ cửa hàng hoa tươi tại chợ Hồ Thị Kỷ (quận 10), cho biết chỉ vào những ngày lễ, tết thì hoa tươi mới có dịp tăng giá cao, đặc biệt là hoa hồng. Bởi hoa hồng thường đại diện cho tình yêu, hạnh phúc, là món quà ý nghĩa dành cho phụ nữ vì phụ nữ cũng được ví như những bông hoa hòng. Đây chính là lý do khiến hoa hồng luôn đắt khách.

Các tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Cách Mạng Tháng Tám...luôn có nhiều tiểu thương mang hoa, quà ra bán trong ngày 20/10.

Ngoài việc hoa hồng tăng giá cao trong ngày 20/10, một số loại hoa khác, lạ được nhập từ nước ngoài về cũng có giá khá cao. Ví dụ hoa hồng sa mạc 100-250.000 đồng/ 1 bông, hoa hồng tím, xanh dương có giá 250.000- 500.000 đồng/ bó; hoa tulip có giá 300.000 - 50.000 đồng/ bó… Các loại hoa trong nước như hoa phong lan 150.000- 700.000 đồng/ bó, hoa cát tường 70.000- 120.000 đồng/bó, hoa ly 80.000- 200.000 đồng/bó, các loại lá đi kèm như là cây dương xỉ, đinh lăng, salem...có giá dao động 8.000 - 10.000 đồng/bó…


Sự nhộn nhịp mua sắm không chỉ diễn ra tại các chợ đầu mối, tại nhiều cửa hàng bán hoa tươi trên đường Nguyễn Tri Phương, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Xô Viết nghệ Tĩnh, Cách Mạng Tháng Tám... cũng có khá đông người mua.


Chị Thanh Hải, chủ cửa hàng hoa tươi trên đường Hai Bà Trưng cho biết, do giá hoa tăng cao nên trung bình một giỏ hoa hồng sẽ có giá từ 500 ngàn đồng đến mấy triệu đồng/giỏ hoa. Giá các hoa tươi ở cửa hàng cao là do các loại hoa này chủ yếu là hoa nhập từ Hà Lan, Thái lan về lạ mắt vì vậy được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.


Quán ăn đắt hàng, quà tặng giảm giá

Không chỉ các loại hoa tươi được bày bán để phục vụ nhu cầu thị trường cho ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, hàng loạt cửa hàng thời trang, mỹ phẩm dọc các con đường mua sắm như Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám cũng đua nhau treo biển giảm giá, khuyến mãi từ 20 - 50% các loại hàng hàng hóa. Nhiều cửa hàng thời trang còn lên kế hoạch tặng quà riêng dành cho khách hàng mua số lượng lớn, ví dụ như cửa hàng thời trang  Canifa, Bambo, …


Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, nhiều hệ thống siêu thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng thực hiện nhiều chương trình giảm giá tri dành cho phụ nữ. Chẳng hạn như hệ thống Saigon Co.op trên cả nước đồng lọat triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi sâu, tập trung và mặt hàng thực phẩm và mỹ phẩm. Đặc biệt là 1.000 sản phẩm chăm sóc sắc đẹp cho chị em phụ nữ chăm sóc sắc đẹp từ các thương hiệu hóa mỹ phẩm nổi tiếng như Maybeline, L’Oreal, Pond’s, Sunsilk, Dove, Pantene, Enchanteur, Tresemme…

Nhiều đấng mày râu cũng chịu khó chọn quà tặng người thân nhân ngày phụ nữ Việt Nam.

Trong thời gian này, Saigon co.op còn triển khai chương trình “Gửi trọn yêu thương” khi ra mắt nhiều mẫu quà tặng đa dạng, sang trọng với nhiều mức giá khác nhau (từ 44.000đ – 127.300đ/hộp) giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi mua tặng những người phụ nữ mà mình yêu thương. Ngoài ra, khi mua với số lượng lớn, khách hàng còn được tặng thêm nhiều ưu đãi giá trị.

Các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng ăn uống đông khách từ chiều ngày 20/10,(ảnh chụp tại siêu thị Saigon Co.op).

Ghi nhận vào chiều tối ngày 20/10, không chỉ các siêu thị, cửa hàng đông khách mà tại các cửa hàng ăn uống, quán café, các trung tâm thương mại cũng đông nghịt khách hàng tối tham quan, vui chơi và mua sắm. Chẳng hạn tại một số nhà hàng ăn uống ở  khu vực quận Thủ Đức, buổi chiều tối nhiều nhà hàng, quán ăn còn từ chối nhận thêm khách do đã “quá tải” phục vụ. Giá cả tại các nhà hàng ăn uống, cà phê trong dịp này cũng được dịp phụ thu từ 5-10% để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

Anh Nguyễn Thanh Luân (ngụ ở quận 9) cho biết: Do không có sở trường mua quà tặng vợ con cho nên trong ngày 20/10 tôi thường dẫn vợ con  ăn uống những món ăn mà họ yêu thích. Hôm nay, gia đình tôi chọn đi ăn hải sản nhưng mới 16 giờ chiều mà nhiều quán hải sản ở khu vực Thủ Đức đã đông nghịt khách. 


Hoàng Tuyết
Thị trường dầu khởi sắc, giá vàng đi xuống
Thị trường dầu khởi sắc, giá vàng đi xuống

Giá dầu thế giới đi lên trong phiên 3/10 trong khi cùng ngày giá vàng thế giới giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN