Nhộn nhịp sắm hoa, cây cảnh chiều 30 Tết

Chiều ngày 30 Tết, các chợ hoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp hẳn lên bởi có khá nhiều người đổ ra các chợ hoa để mua hoa, cây cảnh về trưng bày Tết.


17 giờ chiều ngày 30 Tết ghi nhận tại các chợ hoa xuân quận 2, quận Thủ Đức, quận 9… không khí mua sắm nhộn nhịp hẳn lên. Tại chợ hoa xuân quận 2, dòng người và xe chen nhau trên đoạn đường ngắn hơn 3km.

Chợ hoa xuân Thủ Đức chiều 30 Tết nhộn nhịp hẳn lên vì có đông người mua kẻ bán.

Người người chen nhau đi mua hoa, cây kiểng trưng Tết tại chợ hoa quận 2.

Các tuyến đường buôn bán hoa Tết cũng trở nên tấp nấp vào chiều cuối năm (ảnh chụp tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh).


Theo một chủ vườn hoa tại chợ hoa xuân quận 2, sở dĩ dòng người chen nhau đi mua hoa, cây cảnh Tết vào thời điểm này là do tâm lý đến chiều 30 Tết giá hoa cây kiểng mới rẻ. Mặc dù người mua đông nhưng chỉ hòa vốn, thậm chí bán lỗ vì "nếu không bán hết chẳng nhẽ lại mất công chở về quê??".

Chiều 30 Tết các chậu hoa vạn thọ được người dân mua sắm khá nhiều vì giá rẻ.


Hầu hết các loại hoa, cây cảnh đều giảm giá. Hoa vạn thọ trong ngày 28-29 Tết có giá 50- 60.000 đồng/cặp thì nay giảm còn 30-35.000 đồng/cặp, hoa cúc mâm xôi 80-100.000 chậu thì nay còn 40-50.000 đồng chậu, ớt kiểng 20.000 đồng/chậu nay còn 10.000 chậu, hoa giấy 300-700.000 đồng/chậu nay giảm còn 200-350.000 chậu…


Tuy nhiên, riêng hoa mai vàng và quất chỉ xuống giá nhẹ, bởi theo các các tiểu thương, nếu năm nay không bán hết thì có thể mang về sang năm lại mang ra bán tiếp. Vì thế, cũng có không ít người sẵn sàng bốc lên xe chở về.



Các loại hoa mai, quất chỉ giảm giá nhẹ.

Dù đã 30 Tết không bán hết hoa mai nhưng nhiều nhà vườn mai vẫn sẵn sàng thuê xe chở hoa về nhà.


Nhiều người đi mua hoa chiều 30 Tết vừa có giả rẻ vừa được những chậu hoa ưng ý.




Tin, ảnh: Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN