Nhiều tuyến phố thời trang đồng loạt treo biển giảm giá ‘sốc’ đến 80%

Ngay khi TP Hà Nội được nới lỏng giãn cách xã hội (trừ huyện Mê Linh và Thường Tín), hàng loạt các thương hiệu thời trang như D.Chic, Ivy Moda, Owen, Genviet… thông báo giảm giá từ 25 - 50%, thậm chí nhiều shop quần áo giảm tới 70 - 80%.

Nhận định về việc thông báo giảm giá sốc này, nhiều chủ cửa hàng cho hay, lượng hàng tồn kho trong thời gian phải đóng của vì dịch COVID-19 khá lớn, nên đại hạ giá nhằm phần nào cứu vãn các chi phí đầu ban đầu...

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại một số tuyến phố kinh doanh các mặt hàng thời trang ở Hà Nội.

Chú thích ảnh
Dọc các tuyến phố nổi tiếng kinh doanh thời trang ở Hà Nội như: Cầu Giấy, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Quán Thánh... hàng loạt tấm biển giảm giá 70 - 80% niêm yết khắp mặt tiền các cửa hàng.
Chú thích ảnh
Những thương hiệu thời trang như Chic-Land, Ivy... đều giảm sâu đến 70%.
Chú thích ảnh
Đã có nhiều cửa hàng treo biển sang nhượng hoặc thanh lý cửa hàng.
Chú thích ảnh
Một vài cửa hàng đã tận dụng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 để tung chiêu giảm giá thu hút khách mua.
Chú thích ảnh
Không ít cửa hàng còn treo biển "đồng giá" từ 100.000 - 300.000 đồng/sản phẩm.
Chú thích ảnh
Thông thường, mỗi đợt ưu đãi trước nghỉ lễ, lượng khách sẽ tăng gấp đôi. Tuy nhiên, thời điểm này chỉ bằng 2/3 so với ngày thường.
Chú thích ảnh
Việc dân công sở chuyển sang làm việc online khiến sức mua giảm hẳn.
Chú thích ảnh
Mặc dù kích cầu bằng hình thức giảm giá sâu, song nhiều cửa hàng thừa nhận, sức mua trong mùa dịch COVID-19 vẫn chưa phục hồi.

 

L.A/Báo Tin tức
Hà Nội tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
Hà Nội tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày 28/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị 07/CT-UBND về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN