Nhiều hộ dân Tiền Giang mất mùa hành tím Tết

Do ảnh hưởng của thời tiết, vụ hành tím phục vụ Tết năm nay, nhiều hộ nông dân ở xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến thu nhập trong dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, ấp Nam, xã Tân Điền, trồng 170 kg giống hành tím trên diện tích 2.500 m2, cho biết, toàn bộ số diện tích hành tím của ông đều bị mất trắng do mưa kéo dài. Chỉ tính tiền mua giống và phân thuốc, vụ hành tím này, ông Dũng thiệt hại hơn 16 triệu đồng.

Theo các hộ dân, hành tím chỉ được trồng vào một mùa duy nhất trong năm (từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch). Năm nay, sau khi xuống giống được khoảng một tháng thì xuất hiện bệnh thối củ do mưa nhiều. Nhiều hộ phải nhổ bỏ hành.

Ông Trần Công Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Điền cho hay, vụ hành tím Tết này, nông dân địa phương trồng khoảng 120 ha, tập trung chủ yếu ở ấp Nam, ấp Trung và ấp Hộ. Tuy nhiên, do mưa nhiều và kéo dài nên toàn xã có khoảng 100 ha hành tím bị thiệt hại hoàn toàn, số còn lại năng suất rất thấp, chỉ khoảng 700 - 800 kg/1.000 m2 (trung bình 1,2 tấn/1.000 m2).

Hiện nay, thương lái thu mua hành tím với giá khoảng 12.000 đến 14.000 đồng/kg, giảm khoảng 5.000 đồng/kg so với cùng thời điểm năm trước. Theo đánh giá của các thương lái, hành tím năm nay củ nhỏ và không được đẹp bằng các năm trước.

Công Trí (TTXVN)
'Chục ký hành tím không đổi được bát phở thì cay mắt lắm'
'Chục ký hành tím không đổi được bát phở thì cay mắt lắm'

Câu nói của một cử tri Sóc Trăng được đại biểu Trần Khắc Tâm chuyển đến Quốc hội là sự định lượng rõ ràng về hiệu quả của sản xuất nông nghiệp, khi những lo ngại về việc được mùa mất giá, được giá mất mùa luôn đeo đẳng nông dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN