Người Việt sắp được ăn trứng gà tiêu chuẩn Mỹ, Nhật

Những quả trứng giống được lựa chọn theo tiêu chuẩn của Hy-line Mỹ, dưới sự hướng dẫn và giám sát kỹ càng của các chuyên gia Tập đoàn ISE Food – Nhật bản sẽ được đưa vào hệ thống ấp nở, đảm bảo đáp ứng các điều kiện về vệ sinh, kỹ thuật để cho ra đàn gà con khỏe mạnh tại nhà máy Sản xuất Trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ .

Ngày 4/3/2017, tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ sẽ diễn ra Lễ khánh thành, chính thức đưa vào vận hành giai đoạn 1 Nhà máy Sản xuất Trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ do Công ty Cổ phần ĐTK làm chủ đầu tư.

Sau hơn 10 tháng xây dựng, ngày 21/11/2016 vừa qua, Nhà máy sản xuất Trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ đã chào đón lô gà 1 ngày tuổi đầu tiên, chính thức đưa khu gà hậu bị đi vào hoạt động. Tại đây, những đàn gà được chăm sóc và nuôi dưỡng đặc biệt, trong điều kiện lý tưởng, cách ly với môi trường bên ngoài, kiểm soát tốt các vấn đề an toàn sinh học.

Sau 16 tuần kể từ thời điểm trên, giữa tháng 03/2017, đàn gà đầu tiên sẽ được chuyển sang khu gà đẻ để sản xuất trứng. Tháng 04/2017, nhà máy sẽ cung cấp những quả trứng gà đầu tiên ra thị trường.

Quy trình khép kín giúp DKT kiểm soát an toàn sinh học trong toàn bộ quá trình sản xuất trứng sạch. Ảnh: DKT

ĐTK Phú Thọ là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đầu tư 100% các con giống chất lượng hàng đầu từ những thương hiệu uy tín trên thế giới như: gà giống của tập đoàn Hy-line Mỹ, tập đoàn hàng đầu thế giới về giống gà đẻ trứng, cung cấp giống cho hơn 130 nước, với thị phần gà giống trứng tại Mỹ chiếm trên 70%, hơn 60% tại Trung Quốc và trên 50% tại 10 thị trường lớn nhất toàn cầu.

Trại gà giống Quảng Nam của ĐTK với hệ thống thiết bị chăn nuôi công nghệ Big Dutchman (Đức) kết hợp quy trình chăm sóc nuôi dưỡng chặt chẽ của Tập đoàn ISE Food Nhật Bản, thương hiệu số 1 về chăn nuôi gà trứng với hơn 100 năm hình thành và phát triển.

Những quả trứng giống được lựa chọn theo tiêu chuẩn của Hy-line Mỹ dưới sự hướng dẫn và giám sát kỹ càng của các chuyên gia Tập đoàn ISE Food – Nhật bản, được đưa vào hệ thống ấp nở, đảm bảo đáp ứng các điều kiện về vệ sinh, kỹ thuật để cho ra đàn gà con khỏe mạnh.

Đàn gà thương phẩm khỏe mạnh sẽ được chuyển đến Nhà máy sản xuất trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ. Tại đây, chúng được chăm sóc, nuôi dưỡng trong điều kiện lý tưởng của hệ thống nhà tiền chế cách nhiệt Agrotop (Israel), hệ thống lồng nuôi, thiết bị điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng gió của Hytem (Nhật Bản) và hệ thống làm sạch nước của Nagakawa (Nhật Bản).

Môi trường Nhà máy sản xuất trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ luôn được giữ sạch sẽ, đảm bảo cách ly và an toàn sinh học tuyệt đối. Các phương tiện chuyên dụng, hay công nhân vào nhà máy làm việc đều phải tuân thủ quy trình khử trùng cách ly nghiêm ngặt.

Tổng số vốn đầu tư trên 800 tỷ đồng, sau khi đi vào hoạt động toàn bộ 2 giai đoạn, Nhà máy Sản xuất Trứng gà sạch ĐTK Phú Thọ có công suất 175 triệu quả trứng/năm, đây là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam có khả năng kiểm soát an toàn sinh học trong toàn bộ quy trình sản xuất trứng sạch. 


H.V
 Bắt giữ và tiêu hủy 36.000 quả trứng gà nhập lậu
Bắt giữ và tiêu hủy 36.000 quả trứng gà nhập lậu

Ngày 26/1, tại Km 140 Quốc lộ 18 thuộc địa bàn phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và phát hiện một chiếc xe ô tô tải vận chuyển 36.000 quả trứng gà nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN