Người "tiên phong" nuôi rắn ở Long An

Đến ấp 3, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An hỏi đến anh Nguyễn Văn Tuẩn ai cũng khen ngợi mô hình nuôi rắn Long Thừa, mỗi năm thu lãi hơn 300 triệu đồng.

Loài rắn Long Thừa. Ảnh: tinnong.vn



Anh kể, năm 2006 anh đến huyện Gò Dầu ( Tây Ninh) thăm bà con thấy nhiều hộ nuôi rắn cho hiệu quả kinh tế cao nên học hỏi kỹ thuật nuôi. Sau đó anh mua 20 con rắn 1 tháng tuổi với giá 40.000 đồng/con về nuôi thử. Đêm nào anh cũng thắp đèn ra đồng 4-5 tiếng đồng bắt nhái về cho rắn ăn để đỡ chi phí thức ăn. Vài năm đầu do chưa có kinh nghiệm, anh để rắn tự nhiên phối giống nên tỷ lệ rắn con sinh ra rất ít, hiệu quả không cao. Đến năm 2009 anh phát triển lên 300 con rắn, anh đến Kiểm lâm đăng ký giấy phép nuôi rắn thịt và rắn giống để phát triển mô hình nuôi rắn.


Anh Tuẩn, cho biết, nghề nuôi rắn Long Thừa không khó nhưng cũng không hề dễ, rắn hay bị đẹn, phổi, sên hay sình bụng cho nên hàng ngày cho ăn mình phải theo dõi để cách ly những con rắn bị bệnh ra mua thuốc về chữa trị, luôn làm vệ sinh chuồng trại. Rắn sau khi phối giống khoảng 2 tháng đẻ trứng, trứng rắn ủ trong thùng xốp và phủ lên lớp cát mỏng để nơi thoáng mát và dùng đèn thắp nóng sau 2 tháng lấy trứng ra bỏ vào lu để trứng tự nở và mỗi năm chỉ để rắn đẻ 2 lần để không bị mất sức, đẻ được nhiều trứng. Nguồn thức ăn mua cá tạp ở chợ đem về rửa sạch chất bẩn rồi mới thả thức ăn vào chuồng tránh bệnh sình bụng, sên.

Hiện nay, anh Tuẩn nuôi gần 800 con rắn thịt, rắn giống, với giá bán rắn giống hiện nay từ 200.000-300.000 đồng/con, rắn thịt sau 1 năm bán với giá 700.000-800.000 đồng/con. Chỉ tính riêng năm 2012 anh bán ra thị trường gần 2.000 con rắn thịt, rắn giống lãi hơn 300 triệu đồng. 2 tháng đầu năm 2013 anh bán hơn 540 con, lãi 80 triệu đồng. Đây là mô hình đầu tiên ở tỉnh Long An nuôi rắn Long Thừa đạt hiệu quả kinh tế. 




Thanh Tuấn

Vận chuyển trái phép hơn 60 kg rắn hổ mang
Vận chuyển trái phép hơn 60 kg rắn hổ mang

Ngày 1/3, Công an Quảng Ninh cho biết: Lúc 23 giờ 40 phút ngày 28/2, tại km 108 quốc lộ 18A thuộc phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Đội tuần tra kiểm soát giao thông trung tâm dẫn đoàn Phòng CSGT đường bộ đường sắt (Công an Quảng Ninh) kiểm tra và phát hiện xe ô tô khách 47 chỗ ngồi

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN