Ngư dân đóng tàu hơn 3,5 tỷ đồng

Ông Lê Mến, ngư dân ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu (Đà Nẵng) đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng đóng mới tàu dịch vụ hậu cần nghề cá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở khu vực miền Trung.

Tàu có chiều dài 26m, rộng 6m, được lắp 3 máy đẩy với tổng công suất 1.200 cv, có khả năng vận chuyển hơn 4.000 lít dầu, 3.500 cây đá lạnh và hàng chục tấn lương thực, thực phẩm để cung cấp cho các tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ và thu mua, vận chuyển khoảng trên 40 tấn hải sản/lượt. Dự kiến, tàu sẽ hạ thuỷ vào tháng 6/2012. Dưới đây là một số hình ảnh về con tàu:

 

Tàu hậu cần nghề cá đang được hoàn thiện.

 
 
 
 

Ông Lê Mến (ngoài cùng bên trái) kiểm tra việc lắp đặt máy trên tàu.

 
 
 
 

Đóng hầm chứa hải sản trên tàu.

 
 
 

Ông Lê Mến ( ngoài cùng bên trái) kiểm tra việc đóng hầm chứa hải sản trên tàu hậu cần nghề cá.

 

Tin ảnh: Lê Lâm/TTXVN

Quảng Ngãi: Ngư dân tự đầu tư đóng tàu công suất lớn

Nhờ chủ trương hỗ trợ cho vay vốn đóng mới tàu thuyền khai thác xa bờ của Chính phủ, nhiều ngư dân Quảng Ngãi đã mạnh dạn đầu tư đóng mới những tàu cá có công suất lớn, mua sắm mới phương tiện hiện đại phục vụ đánh bắt xa bờ, làm giàu từ biển và góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN