Nghịch lý: Giá tăng, người trồng cà phê vẫn "khóc"

Sản lượng và năng suất giảm như hiện nay thì dù giá cà phê có cao hơn năm trước, nhiều hộ dân vẫn không thể vui vì không có lãi.

Giá cà phê của niên vụ 2016 - 2017 tăng cao ngay từ trước mùa vụ khiến những người trồng cà phê mừng vui khôn xiết. Tuy nhiên, khi bước vào vụ thu hoạch chính, người trồng cà phê mới thấy được niềm vui đó “ngắn chẳng tày gang”. Giá nhân công cao, thiếu nguồn lao động cùng với ảnh hưởng nặng nề của đợt hạn hán khiến năng suất và sản lượng cà phê giảm mạnh.

Những cành cà phê chín khô trên cây vì không có nhân công. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN.

Bước vào vụ thu hoạch mới, nhà ít người nên gia đình anh Vũ Đình Tuấn (tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) phải thuê nhân công hái cà phê. Tuy nhiên, do nguồn lao động tại địa phương khan hiếm cùng với giá cà phê tăng cao từ đầu vụ nê tiền công lao động được đẩy cao lên.

Theo anh Tuấn, với diện tích 1 ha, năm nay gia đình thu được khoảng 25 tấn cà phê tươi, hụt hơn 2 tấn so với năm ngoái. Nếu với giá cà phê như hiện nay, sau khi trừ tiền công lao động, tiền đầu tư thì gia đình không có đồng lãi nào.

Anh Tuấn cũng cho biết, đó vẫn còn là may mắn vì vườn của gia đình anh vẫn đủ nước tưới ở đợt hạn hán, nên tình trạng mất mùa không xảy ra, chỉ hụt giảm nhẹ năng suất, sản lượng. Những vườn không có nước tưới thì chắc chắn lỗ.

Năm nay, những hộ trồng cà phê càng lớn thì ảnh hưởng của việc thiếu nhân công, giá nhân công cao càng lớn. Với diện tích 4 ha, cứ đến mùa thu hoạch là gia đình ông Hà Văn Xuân (tổ dân phố 2, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) đau đầu với việc tìm nhân công hái. So với năm trước, năm nay việc chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán khiến năng suất, sản lượng cà phê của gia đình ông giảm đi một nửa. Năm ngoái, gia đình ông thu được hơn 70 tấn cà phê, tuy nhiên năm nay may ra chỉ được 40 tấn. Với giá cả như hiện tại, gia đình ông thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo người trồng cà phê ở huyện Đăk Hà, giá nhân công năm nay giao động từ 80.000 - 90.000/tạ cà phê, thậm chí có nhiều nơi giá 100.000 - 120.000/tạ, trong khi năm ngoái chỉ dao động từ 70.000 - 75.000/tạ.

Hiện giá cà tươi dao động từ 86.000 - 87.000/tạ, trong khi giá phê năm ngoái 80.000 – 83.000 đồng/tạ. Với giá nhân công như vậy, dù giá cà phê cao nhưng nhiều hộ trồng cà phê ở huyện Đăk Hà phải lấy công bù lỗ.

Hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum, diện tích trồng cà phê chủ yếu tập trung ở huyện Đăk Hà với gần 9.000 ha. Theo ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Hà, năm nay năng suất, sản lượng cà phê ở huyện Đăk Hà giảm từ 20 - 30% so với năm trước.

Việc giảm năng suất, sản lượng như vậy một phần là do thời tiết nắng nóng nhiều, kéo dài nên ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cà phê. Việc giảm sản lượng, năng suất như hiện nay thì dù giá cà phê có cao hơn năm trước nhưng nhiều hộ dân vẫn không thể vui vì không có lãi.

Quang Thái (TTXVN)
  “Đợi” nhân công, cà phê Đăk Hà khô quắt
“Đợi” nhân công, cà phê Đăk Hà khô quắt

Huyện Đăk Hà là vùng trọng điểm của cà phê trong tỉnh Kon Tum. Hơn 8.000 ha cà phê nơi đây đang vào cao điểm mùa thu hoạch nhưng vì thiếu nhân công thu hái nên đành nằm lại trên cây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN