‘Hiến kế’ hút vốn chất lượng cao, sớm hoàn thiện cơ chế vượt trội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự Hội nghị sáng 30/6. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW diễn ra ngày 30/6, lãnh đạo một số thành phố, địa phương, doanh nghiệp FDI đã đề xuất nhiều giải pháp thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao.
Các đại biểu tham dự Hội nghị sáng 30/6. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Theo ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố (TP) Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành để sớm hoàn thiện các cơ chế vượt trội, đủ mạnh, đủ linh hoạt và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực và trên thế giới.
“TP Hồ Chí Minh cam kết tiên phong triển khai Trung tâm tài chính quốc tế với tinh thần phụng sự lợi ích quốc gia và phát triển vì cả nước. Đây sẽ là cầu nối để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác kinh tế chiến lược tiếp cận hiệu quả hơn với các dòng vốn quốc tế”, ông Nguyễn Văn Được cho biết.
Chia sẻ khái quát về kết quả thu hút FDI của TP Hồ Chí Minh thời gian qua, ông Nguyễn Văn Được đã đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc triển khai Trung tâm tài chính quốc tế nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao, thế hệ mới.
Đó là, chuyển mạnh từ tư duy thu hút dự án sang kiến tạo hệ sinh thái để thu hút dòng vốn chất lượng cao; phát triển Trung tâm tài chính quốc tế là giải pháp chiến lược để hiện thực hóa phương thức thu hút FDI thế hệ mới của Việt Nam.
Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Tại Hội nghị, ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chia sẻ, lợi thế của Hà Nội không chỉ nằm ở quy mô thị trường, vị trí địa kinh tế và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện mà còn ở khả năng hội tụ đầy đủ các yếu tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học đến phát triển doanh nghiệp và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đây là nền tảng để Hà Nội trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong giai đoạn phát triển mới.
Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trình bày Tham luận phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
“Thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI thế hệ mới; đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các ngành công nghiệp chiến lược”, ông Vũ Đại Thắng cho biết.
Cùng với đó, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo theo mô hình mạng lưới mở rộng, tạo nền tảng thu hút các trung tâm R&D (Nghiên cứu và Phát triển) và các dự án FDI công nghệ cao; đồng thời phát triển mạnh nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.
Đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực, UBND Thành phố Đà Nẵng trình bày Tham luận giải pháp thu hút dòng vốn chất lượng cao. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao gắn với phát triển Khu thương mại tự do, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Đà Nẵng chia sẻ, các giải pháp trọng tâm gồm phát triển Khu thương mại tự do theo mô hình thế hệ mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao; chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các ngành có giá trị gia tăng cao
Các phương tiện, máy móc làm việc bên ngoài Nhà máy nhiên liệu sinh khối EREX SAKURA Tuyên Quang. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN
“Xây dựng hệ sinh thái đầu tư đồng bộ để giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư; phát huy vai trò của Trung tâm tài chính quốc tế trong thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài; phát huy vai trò dẫn dắt liên kết vùng, tạo không gian phát triển chung cho khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung”, ông Hồ Kỳ Minh cho biết.
Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục chú trọng hợp tác, liên kết các địa phương trong vùng để xây dựng chuỗi giá trị và “phân vai” liên kết vùng. Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các chức năng trung tâm về logistics quốc tế, tài chính, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển và dịch vụ chất lượng cao; trong khi các địa phương trong vùng phát huy lợi thế về công nghiệp, sản xuất, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng và kinh tế biển. Thông qua hệ thống cảng biển, sân bay, các tuyến cao tốc và Hành lang kinh tế Đông - Tây, Đà Nẵng sẽ đóng vai trò là cửa ngõ kết nối vùng với thị trường quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh chung của toàn khu vực.
"Việc phát triển theo mô hình liên kết vùng sẽ tạo quy mô thị trường lớn hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng, hạn chế cạnh tranh bằng ưu đãi đầu tư và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế", ông Hồ Kỳ Minh nêu.
Doanh nghiệp kỳ vọng về “hai bánh xe của tăng trưởng".
Ông Takuya Sahashi, Phó chủ tịch, Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Tại Hội nghị ngày 30/6, Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Việt Nam Takuya Sahashi cho rằng, Nghị quyết số 10-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) được xem là “là hai bánh xe của tăng trưởng".
Để thực hiện đầy đủ các mục tiêu của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ông Takuya Sahashi đề nghị mở rộng cơ hội kết nối kinh doanh bằng cách thiết lập cơ sở dữ liệu và tổ chức triển lãm trực tiếp thông qua hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các doanh nghiệp FDI. Bên cạnh đó, đại diện doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tăng cường các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp trong các ngành công nghiệp thế hệ mới và hỗ trợ chuỗi giá trị toàn cầu.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Mitsubishi Việt Nam bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế cho đầu tư đào tạo và giáo dục cũng như cung cấp trang thiết bị cho các trường dạy nghề. “Theo nghiên cứu mới nhất của JETRO - Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản, 57% các công ty Nhật Bản có kế hoạch tăng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, là tỷ lệ cao nhất trong các nước ASEAN. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cam kết đóng góp phối hợp với chính quyền Việt Nam và các bên liên quan để hiện thực hóa tầm nhìn nêu trong Nghị quyết số 10-NQ/TW”, ông Takuya Sahashi cho biết.
Còn ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital đề xuất Chính phủ nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp FDI giữ lại lợi nhuận tại hệ thống ngân hàng Việt Nam thay vì chuyển ra nước ngoài, thông qua việc xem xét cơ chế trả lãi đối với tiền gửi bằng USD của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Công nhân điều hành dây chuyền sản xuất tại Nhà máy nhiên liệu sinh khối EREX SAKURA Tuyên Quang. Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN
Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành thị trường mới nổi trước năm 2030. Bên cạnh việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính đang triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP), Chính phủ cần nghiên cứu hoàn thiện quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các ngành, lĩnh vực không liên quan đến an ninh quốc gia, cũng như cơ chế giao dịch ngoại hối giữa các nhà đầu tư nước ngoài.
Một kiến nghị khác được Dragon Capital nêu ra là xem xét quy định về điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán. Theo ông Dominic Scriven, quy định doanh nghiệp có lỗ lũy kế không được niêm yết đang tạo ra rào cản đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI), vốn thường phải trải qua giai đoạn thua lỗ trước khi có lợi nhuận.
Ông Michael Kokalari, Chuyên gia kinh tế, Quỹ đầu tư VinaCapital tham luận tại Hội nghị sáng 30/6. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Bên cạnh đó, Dragon Capital đề xuất đẩy nhanh phát triển trung tâm tài chính tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo phân tích của đại diện doanh nghiệp, đây là cơ hội để Việt Nam xây dựng cơ chế phát hành riêng lẻ dành cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp nước ngoài.
Đồng tình với ý kiến của ông Dominic Scriven về việc Việt Nam cần thúc đẩy thêm các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) và các giải pháp tương tự để mở rộng cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ông Michael Kokalari cho rằng, để đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của MSCI (Morgan Stanley Capital International Index - chỉ số chứng khoán toàn cầu), Việt Nam sớm triển khai cơ chế CCP; cho phép áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá đối với hoạt động đầu tư gián tiếp; nới lỏng giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các chuẩn mực về minh bạch và quản trị.
Ông Michael Kokalari khẳng định, trên thế giới hiện có nhiều quỹ đầu tư với quy mô hàng trăm tỷ USD sẵn sàng tham gia và giải ngân vào thị trường Việt Nam khi các điều kiện này được đáp ứng và Việt Nam được MSCI nâng hạng.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc trưa 30/6 về chủ đề trên, TS Bùi Quý Thuấn, Trường Kinh tế, Đại học Phenikaa, Trưởng Ban Nghiên cứu Tổng hợp - Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA) cho rằng, Nghị quyết số 10-NQ/TW thể hiện một bước chuyển đổi mang tính bước ngoặt.
Nếu như trước đây, Việt Nam chủ yếu theo đuổi chiến lược “thu hút theo chiều rộng”, thì nay đã chuyển sang tư duy “phát triển theo chiều sâu”, coi FDI là một động lực quan trọng để thúc đẩy mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Theo đó, Việt Nam không còn định vị mình là nơi cung cấp mặt bằng sản xuất và lao động giá rẻ ở cuối chuỗi giá trị toàn cầu, mà đang từng bước hướng tới trở thành một trung tâm nghiên cứu, thiết kế, quản trị và đổi mới sáng tạo của khu vực. Nghị quyết cũng cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận không gian phát triển.