Ngành điều cần 400 triệu USD để nhập khẩu

Theo Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas), kết thúc niên vụ 2011 với sản lượng điều tại vùng trọng điểm lớn nhất cả nước là Bình Phước đã sụt giảm 15% (khoảng 20 nghìn tấn) so với niên vụ trước, ngành chế biến điều Việt Nam sẽ phải nhập khẩu 400 nghìn tấn điều nguyên liệu, trị giá khoảng 400 triệu USD. 


Ảnh internet



Phó Chủ tịch Vinacas Nguyễn Đức Thanh cho biết: Giá điều nhập khẩu năm nay tăng khoảng 60-70% so với năm trước, hiện giá điều nhập từ Bờ Biển Ngà đang ở mức 1.400USD/tấn. Nguyên nhân là do sản lượng điều ở các nước đều giảm mạnh, thêm vào đó sự bất ổn chính trị tại các nước Bắc Phi cũng ảnh hưởng lớn tới việc thông quan hàng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước đang rất khó khăn về vốn, khó tiếp cận với vốn vay từ ngân hàng do lãi suất quá cao (21-22%). Tuy nhiên, ngành điều xác định sẽ cố gắng giữ vững kế hoạch đạt kim ngạch xuất khẩu 1,4-1,5 tỉ USD trong năm nay.

Liên Phương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN