Ngành Công Thương đạt nhiều thành tựu, tạo kỳ vọng tăng trưởng giai đoạn mới

Chiều 19/12, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phan Văn Mãi - Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế và Tài chính quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về phía Bộ Công Thương có Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cùng lãnh đạo các cục, vụ đơn vị thuộc bộ. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Sở Công Thương các địa phương cùng đông đảo các Tổng Công ty, các Tập đoàn doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. 
Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, với sự đan xen giữa cơ hội và thách thức. Kinh tế toàn cầu duy trì tăng trưởng nhưng vẫn ở mức thấp so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19.

Căng thẳng thương mại, xu hướng bảo hộ gia tăng, rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng do xung đột địa chính trị và tác động của biến đổi khí hậu tiếp tục tạo sức ép lớn lên thương mại và đầu tư toàn cầu. Nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam phục hồi chậm, trong khi thị trường Hoa Kỳ, đối tác xuất khẩu lớn nhất, áp dụng chính sách thuế đối ứng, gây khó khăn cho nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam.

Ở trong nước, năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Đây là giai đoạn mà các năm đầu chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và biến động địa chính trị, trong khi các năm cuối tiếp tục đối mặt với thiên tai, bão lũ nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng “bão chồng bão, lũ chồng lũ” hiếm gặp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. 

Đồng thời, năm 2025 cũng là năm tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới 2026-2030, gắn với việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trong bối cảnh đó, toàn hệ thống chính trị đã triển khai quyết liệt Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy phân cấp, phân quyền và cắt giảm thủ tục hành chính. Ngay từ đầu năm, Đảng và Chính phủ đã đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số từ năm 2026.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Phan Thị Thắng trình bày báo cáo tổng kết ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi rõ nét. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn và an sinh xã hội được bảo đảm. Tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt khoảng 8%, thuộc nhóm rất ít quốc gia đạt mức tăng cao trong khu vực và trên thế giới, được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực.

Trong bức tranh chung đó, ngành Công Thương đã đóng góp quan trọng, với việc cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả giai đoạn 2021 - 2025, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Một trong những dấu ấn nổi bật là đột phá trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. 

Giai đoạn 2021 - 2025 ghi nhận nỗ lực lớn của Bộ Công Thương trong tham mưu, xây dựng và trình ban hành hệ thống luật, nghị định, thông tư và chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực then chốt. Riêng trong cả giai đoạn, Bộ đã chủ trì xây dựng và trình ban hành 6 luật, gồm Luật Dầu khí, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Điện lực, Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi), Luật Thương mại điện tử. 

Bên cạnh đó là 65 nghị định, 216 thông tư và hơn 20 chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án quan trọng, tạo nền tảng pháp lý cho phát triển công nghiệp, thương mại trong trung và dài hạn.

Năm 2025, công tác xây dựng thể chế tiếp tục được đẩy mạnh với việc trình Quốc hội thông qua nhiều luật quan trọng; tham mưu Chính phủ ban hành các chính sách lớn về phát triển công nghiệp, bảo đảm an ninh năng lượng và triển khai các dự án năng lượng trọng điểm. Những kết quả này góp phần thu hút nguồn lực xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và tạo động lực phát triển mới cho ngành.

Bên cạnh đó, các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là an ninh năng lượng và cung cầu các mặt hàng thiết yếu, được bảo đảm trong suốt giai đoạn 2021 - 2025. Nhiều dự án nguồn và lưới điện trọng điểm được triển khai, trong đó có các công trình truyền tải 500 kV và 220 kV. Đến hết năm 2025, hệ thống điện Việt Nam đạt quy mô khoảng 90.000 MW, đứng đầu Đông Nam Á và nằm trong nhóm 20 hệ thống điện lớn nhất thế giới. Việc hoàn thành tuyến đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên trong thời gian ngắn kỷ lục được xem là điểm nhấn quan trọng, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm cao của toàn ngành.

Hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn 2021 - 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, trở thành trụ cột tăng trưởng quan trọng. Xuất khẩu tăng trưởng bình quân khoảng 10,8%/năm, vượt xa kế hoạch đề ra; cán cân thương mại duy trì xuất siêu liên tục.

Riêng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, tiếp tục khẳng định vai trò của thương mại trong ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế quốc gia.

Sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, với chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 9,5% trong năm 2025, mức tăng cao nhất kể từ sau đại dịch Covid-19. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng 10,6%, tiếp tục là động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cùng với phục hồi sản xuất và thương mại, công tác hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2025 có bước đổi mới toàn diện. Việt Nam đã ký mới 4 hiệp định thương mại tự do, nâng tổng số FTA lên 17 hiệp định với 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các hiệp định này tạo nền tảng pháp lý quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Riêng năm 2025, việc nâng cao chất lượng thực thi FTA được đặt ở vị trí trung tâm, với điểm nhấn là việc công bố Bộ chỉ số đánh giá thực thi FTA cấp địa phương. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu gia tăng rủi ro, ngành Công Thương đã chủ động, linh hoạt trong xử lý quan hệ thương mại với các đối tác lớn, đồng thời thúc đẩy đàm phán, nâng cấp các hiệp định trong khuôn khổ ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.

Công tác phòng vệ thương mại tiếp tục đạt kết quả tích cực, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của các ngành sản xuất trong nước trước các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp từ nước ngoài. Song song đó, công tác quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có nhiều chuyển biến rõ nét sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư.

Thị trường trong nước tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, với mức tăng trưởng khoảng 9 - 10% trong năm 2025. Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, lần đầu vượt mốc 30 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn trong kinh tế số. Việc thông qua Luật Thương mại điện tử được xem là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hành lang pháp lý cho thương mại hiện đại.

Công tác xúc tiến thương mại được đổi mới mạnh mẽ, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia. Giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt 519,6 tỷ USD, tiếp tục duy trì thứ hạng cao trên thế giới. Cùng với đó, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền được triển khai quyết liệt, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết, bước sang năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, ngành Công Thương xác định quyết tâm cao ngay từ đầu năm. Trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết mới; đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp với mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 10%; thúc đẩy xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA, đa dạng hóa thị trường và mặt hàng; phát triển mạnh thị trường trong nước, gắn với chuyển đổi số và thương mại điện tử.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc
10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2025
10 sự kiện nổi bật ngành Công Thương năm 2025

Năm 2025 ghi dấu ấn về đích ngoạn mục của ngành Công Thương, thực sự phát huy vai trò trụ cột kinh tế, đóng góp chủ lực vào sự tăng trưởng ấn tượng của kinh tế đất nước, với kết quả cao nhất trong nhiệm kỳ 5 năm qua và xác lập thêm  nhiều kỷ lục mới chưa từng có trong lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN