Ngân hàng Trung ương Thái Lan cảnh báo khả năng đồng baht mất giá

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) cảnh báo về khả năng biến động của đồng baht trong thời gian tới.

Kiểm tiền baht của Thái Lan tại ngân hàng Krung Thai ở Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo BoT, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chính sách thắt chặt tiền tệ tại các nền kinh tế lớn cũng như những tranh chấp thương mại đang diễn ra, khiến đồng baht có khả năng mất giá.

Tuy nhiên, BoT nhận định rằng trước biến động về tiền tệ trên phạm vi toàn cầu, Thái Lan sẽ không phải đối mặt với nhiều quan ngại do dự trữ ngoại hối của nước này vẫn ở mức cao, giá trị cán cân tài khoản vãng lai lớn và nợ dưới hình thức ngoại tệ thấp. Đây là những yếu tố căn bản của nền kinh tế giúp hạn chế những ảnh hưởng. Cụ thể, cán cân tài khoản vãng lai ở mức 40 tỷ USD giúp hạn chế ảnh hưởng của dòng vốn chảy ra nước ngoài.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan trong quý I/2018 đã tăng 4,8%, cao hơn so với con số 4% được ghi nhận được trong quý IV/2017 và là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Hoạt động xuất khẩu và du lịch sôi động đã góp phần giúp kinh tế Thái Lan tăng trưởng cao. Chi tiêu tiêu dùng tư nhân tăng 3,6%, nhích nhẹ so với mức 3,4% trong quý trước đó, trong lúc đầu tư tư nhân tăng 3,1% và cao hơn con số 2,4% của quý IV/2017. Sau khi kết quả tăng trưởng lạc quan trên được đưa ra, Ủy ban Chính sách Tiền tệ của BoT nâng dự báo tăng trưởng kinh tế nước này từ 4,1% lên mức 4,4%.

Q. Thuận (P/v TTXVN tại Bangko)
Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng, đồng Nhân dân tệ và bảng Anh biến động trái chiều
Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng, đồng Nhân dân tệ và bảng Anh biến động trái chiều

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 13/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.648 VND, giảm 4 đồng so với hôm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN