Nga dự báo "cú sốc kinh tế thứ hai" từ 2016

Bộ Phát triển kinh tế Nga dự báo nước này có thể phải đối diện với "cú sốc kinh tế thứ hai" và sẽ phải mất ít nhất 5 năm để vực dậy được quy mô như trước thời điểm khủng hoảng nếu giá dầu mỏ giảm xuống mức 40 USD/thùng trong giai đoạn 2016-2018.


Người dân Nga mua sắm tại siêu thị ở Moskva. Ảnh: THX-TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu với báo giới ngày 27/10, Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Alexei Vedev cho rằng với kịch bản giả định nói trên, tỷ giá giữa đồng ruble của Nga với đồng USD sẽ ở mức trên 75 ruble đổi 1 USD trong năm tới và tăng lên mức 78 ruble đổi 1 USD vào năm 2018. Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong năm 2016 sẽ giảm 1,0%, nhưng hai năm tiếp theo sẽ tăng lần lượt 1,3% và 2,3%. Cũng theo kịch bản này, lạm phát có thể lên tới 8,8% vào năm 2016, sau đó giảm xuống 7% và 6% trong 2 năm kế tiếp. Riêng trong năm 2017, thu nhập thực tế của người Nga được dự đoán tiếp tục giảm khiến doanh số bán lẻ cũng sụt giảm theo.

Tuần trước, tại cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, Thứ trưởng Vedev nêu dự báo kinh tế Nga trong quý IV/2015 sẽ "tăng trưởng đôi chút" so với quý III/2015, thời điểm nền kinh tế chạm đáy. Đáng chú ý, trong tháng 9 vừa qua, kinh tế Nga đã ghi nhận mức tăng nhẹ 0,3% so với tháng trước đó. Ông Vedev khẳng định giới chức Nga rất lạc quan về điều này song cũng luôn thận trọng.

Bộ Phát triển Kinh tế cũng đưa ra hai kịch bản khác dự báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội Nga giai đoạn 2016-2018. Theo đó, một kịch bản dự báo giá dầu năm 2016 ở mức 50 USD/thùng, và tăng lần lượt lên mức 52 USD và 55 USD/thùng trong 2 năm sau đó. Với kịch bản này, kinh tế Nga sẽ có thể đạt mức tăng trưởng GDP khả quan tương ứng trong 3 năm là 0,7%, 1,9 % và 2,4%.

Kịch bản thứ hai khả quan hơn cũng với giá dầu mỏ như trên, song dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, với 2,3% GDP năm 2016 và 4,4% năm 2018. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Phát triển kinh tế khuyến nghị chính phủ cải cách cơ cấu chi ngân sách theo hướng đầu tư vào công nghệ hiện đại, công nghệ nano, công nghệ thông tin, dược phẩm, công nghệ sinh học, vi điện tử và lượng tử. Ngoài ra, bộ cũng đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với việc hỗ trợ xuất khẩu.

TTXVN/Tin Tức
Nga cho Cuba vay tiền xây nhà máy nhiệt điện
Nga cho Cuba vay tiền xây nhà máy nhiệt điện

Chính phủ Nga ngày 20/10 đã thông qua dự thảo thỏa thuận cung cấp khoản tín dụng trị giá 1,2 tỷ euro cho Cuba để xây dựng nhà máy nhiệt điện Maximo Gómez và Este Habana.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN