Nga bắt đầu bán dầu khai thác từ Bắc Cực

Theo Reuters, sau nhiều tháng trì hoãn, giàn khoan dầu của tập đoàn dầu khí Gazprom (Nga) đã vận hành và cung cấp 70.000 tấn dầu đầu tiên từ giếng khoan Prirazlomnaia ở Bắc Cực. Với sự kiện này, Gazprom khẳng định vai trò là thế lực đi đầu trong việc khai thác dầu tại Bắc Cực. 


Giếng khoan Prirazlomnaia của Nga. Ảnh: Ria Novosti


Trong bài phát biểu được truyền hình ngày 18/4 hướng đến các công nhân làm việc tại dàn khoan và tổng giám đốc Gazprom, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định dự án này sẽ "ảnh hưởng tích cực đến tương lai của nước Nga trên thị trường năng lượng quốc tế".


Hiện mỗi ngày Nga sản xuất hơn 10 triệu thùng dầu mỏ, đứng đầu thế giới. Để giữ nguyên sản lượng này, Moskva phải tìm thêm các mỏ mới, đặc biệt ở Bắc Cực. Riêng trữ lượng dầu tại giếng khoan Prirazlomnaia ước tính khoảng 72 triệu tấn. 


Việc khai thác dầu tại Bắc Cực bị các tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế phản đối mạnh mẽ, đặc biệt là Greenpeace (Hòa bình Xanh). Trong một bài viết trên tờ báo Anh "The Guardian" (Người bảo vệ) hôm 18/4, ông John Sauven, giám đốc Greenpeace nhận định chuyến tàu chở dầu đầu tiên từ Bắc Cực là rất quan trọng với Tổng thống Putin, nhưng cũng rất quan trọng với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. 


Ông John Sauven kêu gọi châu Âu tăng cường độc lập về năng lượng để tránh phụ thuộc vào các nguồn dầu lửa và khí đốt, đặc biệt là dầu khí từ các vùng mà việc khai thác làm tổn hại môi trường nặng nề như Bắc Cực.



T.N

Những rủi ro nếu Nga chia tay đồng USD
Những rủi ro nếu Nga chia tay đồng USD

Trước sự kiện Crimea (Crưm) sáp nhập vào Liên bang Nga và tình hình Ukraine căng thẳng, các phương tiện truyền thông Mỹ đã "dọa" độc giả Nga về nguy cơ Nga bị cô lập với đồng USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN