Năm thành công của ngành công nghiệp ô tô Argentina

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà máy sản xuất ô tô Argentina (AdeFa), năm ngoái nước này cho xuất xưởng 791.000 chiếc, tăng 3,5% so với năm 2012 và là mức cao thứ 2 từ trước tới nay, chỉ sau sản lượng 828.700 chiếc đạt được trong năm 2011.

Một cơ sở sản xuất ô tô của Argentina. Ảnh: El Cronista


Trong năm vừa kết thúc, Argentina chế tạo chủ yếu là xe con (506.539 chiếc), xe tiện ích (257.622 chiếc) và xe chở hàng (23.375 chiếc). Các doanh nghiệp đứng đầu sản lượng là các liên doanh Renault Argentina S.A. (117.635 chiếc), PSA Peugeot-Citroen S.A. (115.302 chiếc), General Motors Argentina S.R.L (111.355 chiếc), Volkswagen Argentina S.A. (106.711 chiếc) và Fiat Auto Argentina S.A. (104.891 chiếc).


AdeFa cũng cho hay năm ngoái Argentina xuất khẩu 433.300 chiếc, tăng 4,8% so với năm trước đó, trong đó Brazil tiếp tục là thị trường quan trọng nhất.


Mặt khác, lượng ô tô tiêu thụ trong nước – trong đó 61% số xe có nguồn gốc nhập khẩu- đạt kỷ lục 955.023 chiếc.


Do tác động của khủng hoảng kinh tế quốc tế, ngành công nghiệp ô tô của Argentina kết thúc năm 2012 với sự suy giảm của tất cả các chỉ số chủ yếu: sản lượng, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, năm 2013 Argentina đạt tăng trưởng trong tất cả các chỉ số trên.


Argentina nằm trong top 20 nước sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Ngành chế tạo ô tô là ngành công nghiệp mũi nhọn và là nguồn thu ngoại tệ hàng đầu của quốc gia Nam Mỹ này.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)




Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN