Nghị định sửa đổi, bổ sung 5 nghị định liên quan đến cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; quản lý nợ của chính quyền địa phương; nghiệp vụ quản lý nợ công; phát hành, giao dịch công cụ nợ của Chính phủ và cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ trong chuẩn bị, ký kết và giải ngân các dự án ODA, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy định mới của Luật số 141/2025/QH15 theo hướng đơn giản hóa thủ tục, chuyển từ “đề xuất dự án” sang “đề xuất khoản vay”.
Nghị định bổ sung quy định mở rộng thẩm quyền quyết định kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm theo hướng giao “cấp có thẩm quyền” thay vì chỉ Chính phủ; đồng thời đơn giản hóa quy trình lập kế hoạch, quy định rõ thời hạn trình và phê duyệt.
Đáng chú ý, Nghị định bổ sung cơ chế kiểm soát rủi ro đối với hạn mức bảo lãnh Chính phủ. Trường hợp tốc độ tăng dư nợ bảo lãnh vượt tốc độ tăng trưởng GDP, Bộ Tài chính phải trình Chính phủ xem xét quyết định trước khi tổng hợp vào kế hoạch hằng năm.
Nghị định cũng bổ sung quy định về điều chỉnh kế hoạch bảo lãnh Chính phủ trong quá trình thực hiện mà không phải trình lại toàn bộ kế hoạch vay, trả nợ công, tạo sự linh hoạt trong điều hành.
Bên cạnh đó, các yêu cầu đối với vay vốn nước ngoài và cấp bảo lãnh Chính phủ được siết chặt, bảo đảm chỉ vay cho đầu tư phát triển, kiểm soát trong giới hạn an toàn nợ công và gắn với phương án tài chính khả thi.
Một điểm mới là quy định công bố Kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm. Theo đó, Bộ Tài chính có trách nhiệm công bố công khai trên cổng thông tin điện tử, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chậm nhất 15 ngày làm việc sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc ban hành Nghị định 84/2026/NĐ-CP được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nợ công, tăng cường minh bạch và bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.