Một số bluechip nới đà tăng, VN-Index vượt mốc 1.600 điểm

Thị trường chứng khoán kết phiên 12/8 vẫn ghi nhận phiên tăng thứ 6 liên tiếp với thanh khoản được duy trì ở mức cao. Một số bluechip nới đà tăng giúp VN-Index chính thức vượt qua mốc 1.600 điểm.

Chú thích ảnh
Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch đạt hơn 50.235 tỷ đồng, khối lượng giao dịch hơn 1,9 tỷ cổ phiếu.

Cuối phiên chiều 12/8, một số cổ phiếu ngân hàng nới rộng đà tăng, trong đó mã LPB dẫn đầu khi +6,3% lên 38.050 đồng/cổ phiếu; HDB +3,6% lên 28.900 đồng/cổ phiếu và BID +3,2% lên 41.500 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra, các mã khác như: MBB, MSN, FPT, CTG, HPG, DGC duy trì ở mức tăng nhẹ từ hơn 1% đến 2,4%.

Chốt phiên chiều 12/8, sàn HoSE có 176 mã tăng và 156 mã giảm, VN-Index tăng 11,36 điểm (+0,71%), lên 1.608,22 điểm. 

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,64 tỷ đơn vị, giá trị 45.429 tỷ đồng, tương đương cả về khối lượng và giá trị so với phiên ngày 11/8. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 34,1 triệu đơn vị, giá trị 781 tỷ đồng.

Chốt phiên 12/8, sàn HNX có 90 mã tăng và 82 mã giảm, HNX-Index tăng 0,01 điểm lên 276,47 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 141,8 triệu đơn vị, giá trị 3.133,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp 0,71 triệu đơn vị, giá trị 17,4 tỷ đồng.

Hai cổ phiếu lớn là CEO và SHS thu hẹp đà giảm, đóng cửa mất điểm không đáng kể, khớp 29,6 triệu và 20,5 triệu đơn vị. Các cổ phiếu khác cũng hầu như ít thay đổi, ngoại trừ TTH giữ giá trần tại 2.800 đồng, cổ phiếu VGS nhích hơn 4% lên 32.800 đồng, GKM tăng gần 5% lên 4.400 đồng.

Đóng cửa, UpCoM-Index giảm 0,05 điểm (-0,05%), xuống 109,2 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 119,6 triệu đơn vị, giá trị 1.668,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 34 triệu đơn vị, giá trị 490 tỷ đồng.

Khối ngoại phiên ngày 12/8 bán ròng nhẹ, với giá trị bán hơn 4.085 tỷ đồng so với mua vào 3.390 tỷ đồng. Tuy vậy, lực cầu trong nước đủ mạnh để giữ nhịp tăng ổn định

Theo báo cáo phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, trong tháng 7/2025, sau thời gian bán ròng, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ quay lại mua ròng tới 8.500 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền ngoại tập trung vào nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng và bất động sản.

Trong tháng 7/2025, dòng tiền đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý, với giá trị rút vốn ròng từ các quỹ ETF chỉ ở mức 44 tỷ đồng, thấp nhất kể từ đầu năm. Trong đó, các quỹ ETF (Quỹ hoán đổi danh mục) nội hút ròng 709,7 tỷ đồng, đủ để bù áp lực rút vốn 753,6 tỷ đồng từ các quỹ ngoại.

Lũy kế từ đầu năm, các quỹ ETF rút ròng tổng cộng 8,1 tỷ đồng, tương đương 13% tổng tài sản quỹ, với quỹ nội âm 1.700 tỷ đồng và quỹ ngoại âm 6.300 tỷ đồng. Tổng tài sản các quỹ đạt 62.400 tỷ đồng vào cuối tháng 7, tăng mạnh 12,1% so với tháng trước và cao hơn 2,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố quy tắc xây dựng và quản lý 2 bộ chỉ số đầu tư mới gồm chỉ số cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ (VNMITECH) và chỉ số VN50 tăng trưởng (VN50 GROWTH).

Việc này góp phần đa dạng hóa hệ thống chỉ số, tăng tính đại diện thị trường và đáp ứng nhu cầu đầu tư mới của thị trường tài chính Việt Nam. VNMITECH là chỉ số đầu tư có cấu trúc từ 30 đến 50 cổ phiếu thành phần, được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số ngành nguyên vật liệu (VNMAT), ngành công nghiệp (VNIND) và ngành công nghệ thông tin (VNIT), đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số...
Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Dòng tiền chậm lại, thị trường chứng khoán hạ nhiệt sau chuỗi tăng điểm
Dòng tiền chậm lại, thị trường chứng khoán hạ nhiệt sau chuỗi tăng điểm

Dòng tiền trên thị trường chứng khoán vẫn duy trì tín hiệu tích cực, song sau chuỗi phiên tăng điểm liên tiếp và diễn biến nóng của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, tâm lý nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn. Điều này khiến nhịp giao dịch chậm lại so với những phiên sôi động trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN