Liên minh Hợp tác xã đặt mục tiêu có hơn 5.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

Theo Liên minh hợp tác xã Việt Nam, trong nhiệm kỳ mới, Liên minh đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 5.000 hợp tác xã và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao; khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Ít nhất 200 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả sẽ được lựa chọn để củng cố, hoàn thiện và nhân rộng.

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Lê Đông/TTXVN

Cùng với đó, Liên minh hợp tác xã Việt Nam sẽ xây dựng hệ sinh thái tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã chuyên nghiệp, đổi mới phương thức hoạt động và hướng mạnh về cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã thành viên.

Liên minh hợp tác xã xác định, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao vị thế của hợp tác xã. Cùng với đó, việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản được tăng cường nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho biết, trong 5 năm tới, Liên minh Hợp tác xã không chỉ phát triển số lượng hợp tác xã mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, cũng như khẳng định được vai trò thực chất của hợp tác xã trong nền kinh tế.

Đặc biệt hơn, thực hiện Nghị quyết 20 về kinh tế tập thể, Liên minh hợp tác xã tiến tới xây dựng, hình thành những hợp tác xã đủ lớn để được bình chọn vào top 300 hợp tác xã lớn nhất, mạnh nhất thế giới.

“Nghị quyết 20 phấn đấu đến 2045 Việt Nam có 3 hợp tác xã lọt vào top 300, nhưng Liên minh hợp tác xã phấn đấu ngay từ nhiệm kỳ này Liên minh phải có ứng cử viên đề cử", Chủ tịch Cao Xuân Thu Vân cho biết.

Chủ tịch Liên minh hợp tác xã cũng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới là phải đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động được xác định lấy thành viên làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ thành viên làm thước đo.
Liên minh hợp tác xã cũng sẽ tập trung thực hiện tốt 2 trụ cột là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên và làm thật tốt việc tư vấn, hỗ trợ và cung ứng các dịch vụ thiết thực cho thành viên.

“Cùng với đó, tất cả các giải pháp Liên minh hợp tác xã đề ra hay là những khâu đột phá phải được triển khai đồng bộ, vì thiếu một giải pháp sẽ không thành công được. Vấn đề chú trọng nhất là lấy hợp tác xã làm trọng tâm để chúng ta phục vụ. Cuối cùng là thành viên hợp tác xã được thụ hưởng gì thì đó mới chính là hiệu quả hoạt động của Liên minh hợp tác xã Việt Nam”, bà Vân cho hay.

Mục tiêu cuối cùng là lợi ích phải về với thành viên. Nhưng tất cả các lợi ích đó phải nằm trong lợi ích chung của cộng đồng, phát triển kinh tế là phải coi trọng xã hội, đặc biệt là bản sắc để sản phẩm đó đi kèm với uy tín, thương hiệu của quốc gia.

Bên cạnh đó, Liên minh hợp tác xã Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chủ động nắm bắt, tổng hợp, phản ánh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã thành viên; đồng thời, hệ thống này sẽ định hướng, dẫn dắt các tổ chức kinh tế tập thể đổi mới mô hình, nâng cao năng lực quản trị và khả năng thích ứng.

Một hệ sinh thái tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã đồng bộ, liên tục và chuyên nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hoạt động hỗ trợ phải sát nhu cầu thực tế, tập trung vào những vấn đề thiết yếu như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị, khả năng tiếp cận vốn, khoa học - công nghệ và thị trường.

Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Đinh Hồng Thái cho biết, đến năm 2030, Liên minh đặt mục tiêu phấn đấu có khoảng 140.000 tổ hợp tác, 45.000 hợp tác xã với 8 triệu thành viên và 340 liên hiệp hợp tác xã với tỉ lệ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động khá, tốt đạt từ 60% trở lên.

Thúy Hiền  (TTXVN)
Thí điểm mô hình sinh kế nhân đạo gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã
Thí điểm mô hình sinh kế nhân đạo gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã

Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm mô hình sinh kế nhân đạo gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã tại một số địa bàn phù hợp là một trong những nội dung được đưa ra trong Chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026-2031 giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, diễn ra ngày 25/8, tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN