Lào Cai tiếp tục kiên định 'mục tiêu kép'

Bất chấp tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trong thời gian vừa qua, so với mặt bằng chung của cả nước và của vùng, tỉnh Lào Cai đã đạt kết quả khả quan trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, GRDP của Lào Cai vẫn ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, thuộc tốp đầu của cả nước.

Đồng thời, các chỉ số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp đều có những tín hiệu lạc quan. 

Chú thích ảnh
Các xe chờ làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

"Vượt bão" dịch bệnh

Dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương trên cả nước từ cuối tháng 4 và trung tuần tháng 6/2021 tại Lào Cai với những diễn biến phức tạp, khó lường đã đặt ra nhiều thách thức trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương cùng nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, Lào Cai đã thành công "vượt bão" dịch với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt mức tăng trưởng cao.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch bệnh được kiểm soát tốt; tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng đầu năm ước đạt 115.905 tấn, bằng 101,5% so với cùng kỳ. Trong sản xuất công nghiệp, việc cung ứng điện đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định cho sản xuất, sinh hoạt tại tất cả các khu vực trong tỉnh với sản lượng điện thương phẩm tăng cao so với cùng kỳ. Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo, đôn đốc, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm có sức lan tỏa, tạo ra đột phá lớn và mang tính kết nối, đặc biệt tập trung tối đa nguồn lực cho các dự án chào mừng 30 năm ngày tái lập tỉnh.

Lào Cai cũng đã tích cực trợ giúp người lao động, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Lào Cai Đinh Văn Thơ cho biết, nửa đầu năm 2021, Lào Cai đã tạo việc làm tăng thêm 6.380/13.500 lao động (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020). Để hỗ trợ cho các nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tính đến thời điểm hiện tại, hệ thống ngân hàng Lào Cai đã hỗ trợ cho 4.702 khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với dư nợ được hỗ trợ là 12.447 tỷ đồng.  

Với những nỗ lực đồng bộ, nhất quán trong duy trì ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, nửa đầu năm 2021, tốc độ tăng trưởng chung (GRDP) của Lào Cai đạt 7,56% (6 tháng đầu năm 2020 đạt 6,08%) đứng thứ 15/63 tỉnh thành, 5/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc. 

Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 5,09%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,05%; dịch vụ tăng 5,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.318 tỷ đồng (tăng 40,9% so với cùng kỳ năm 2020). Giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt gần 2,1 tỷ USD, tăng 46,79% so với cùng kỳ năm trước, đạt 45,2% kế hoạch năm 2021.

Kiên định "mục tiêu kép"

Năm 2021 là năm đầu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2022). Người phát ngôn của UBND tỉnh Lào Cai Phan Quốc Nghĩa cho biết, để ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội, thời gian còn lại của năm 2021, Lào Cai tiếp tục kiên định “mục tiêu kép”, kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên địa bàn, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2021 ở mức cao nhất. 

Để làm được điều đó, trong việc kiểm soát, khống chế dịch COVID-19, thời gian tới, Lào Cai đặc biệt chú trọng kiểm soát dịch nghiêm ngặt tại cộng đồng và các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp để tránh làm đứt gãy chuỗi sản xuất công nghiệp "ngành trụ cột" của nền kinh tế. Tỉnh cũng thực hiện tốt việc kiểm soát dịch bệnh tại các khu vực cửa khẩu, phối hợp tốt với phía Trung Quốc để đảm bảo tốt nhất cho hoạt động, xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu.

Ngoài ra, Lào Cai huy động cả hệ thống chính trị quyết tâm truy vết thần tốc, phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm các ca lây nhiễm COVID-19, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình; thực hiện kiểm soát tốt và cách ly an toàn những người lao động từ vùng dịch trở về địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương tăng cường thông tin, tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nhân dân trong điều kiện dịch COVID-19; đồng thời đẩy mạnh hoạt động bảo quản, chế biến nông sản của các nhà máy, cơ sở đã có trên địa bàn; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc quảng bá tiêu thụ các sản phẩm sau chế biến. 

Lào Cai tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ khó khăn cho Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung về nguồn nguyên liệu phục vụ cho Dự án Nhà máy gang thép Lào Cai nhằm duy trì ổn định việc làm cho người lao động, ổn định kinh tế - xã hội của địa phương; cho phép khai thác ứng trước khoảng một triệu tấn quặng sắt limonit tại mỏ Quý Xa. Ngoài ra, với giá đồng tăng cao trên thị trường hiện nay, Lào Cai đôn đốc đẩy nhanh tiến độ Nhà máy Luyện đồng Bản Qua hoạt động cả ngày, đêm. Dự kiến nhà máy hoạt động chính thức vào khoảng tháng 8/2021.

Trong hoạt động, thương mại, dịch vụ, du lịch, Lào Cai sẽ tiến hành tổ chức hội đàm bằng hình thức phù hợp giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc và triển khai một số nội dung hợp tác nhằm đẩy mạnh hoạt động giao thương giữa hai bên qua các cặp cửa khẩu quốc tế. 

Lào Cai sẽ hoàn thiện các thủ tục, quy trình báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu mở thêm điểm thông quan của cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành (trước khi thành cửa khẩu song phương) tại 2 địa điểm: Bản Vược (Việt Nam) – Bá Sái (Trung Quốc); Mường Khương (Việt Nam) – Kiều Đầu (Trung Quốc). Đồng thời, tỉnh sẽ xây dựng phương án điều hành phương tiện xuất nhập cảnh mới và trao đổi với phía Trung Quốc để triển khai thực hiện; phối hợp triển khai có hiệu quả "luồng ưu tiên" thông quan đối với các mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu của hai bên qua cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành – Bắc Sơn.

Hương Thu (TTXVN)
6 tháng năm 2021: Tăng trưởng kinh tế Lào Cai đứng thứ 15 cả nước
6 tháng năm 2021: Tăng trưởng kinh tế Lào Cai đứng thứ 15 cả nước

6 tháng năm 2021, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Lào Cai ước đạt 7,56%, đứng thứ 15/63 tỉnh/thành phố trong cả nước, đứng thứ 5/14 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN