Lâm Đồng: Siết chặt phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hỏa tốc, chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các xã, phường, đặc khu toàn tỉnh triển khai mạnh, hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. 

Chú thích ảnh
Chính quyền địa phương tổ chức đưa lợn của trang trại ông Ng.V.Th (thôn 5, xã Lộc Quảng cũ) đi tiêu hủy, ngày 27/7/2025. Ảnh: TTXVN phát

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 4/7/2025. Đến nay, tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy gần 700 con. Dịch bệnh này đã được ghi nhận tại 18 hộ chăn nuôi, thuộc 15 thôn của 10 xã. Đáng chú ý hơn, ngày 29/7 vừa qua, ngành chức năng ghi nhận một trường hợp xe tải chở 97 con lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi từ tỉnh Lâm Đồng qua tỉnh Đắk Lắk.

Để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn toàn thực phẩm và hạn chế thiệt hại cho ngành chăn nuôi lợn, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình, truy xuất nguồn gốc và xử lý nghiêm phản ánh về việc vận chuyển 97 con lợn nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi; 

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung những nơi đang có ổ dịch hoặc có nguy cơ cao xuất hiện ổ dịch, đảm bảo xử lý dứt điểm, hạn chế lây lan dịch bệnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo chấn chỉnh, thực hiện chặt chẽ công tác kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận vận chuyển động vật theo quy định. Đồng thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 10 xã có xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, bao gồm: Đắk Sắk, Tuy Đức, Quảng Tín, Cư Jút, Krông Nô, Đức An, Trường Xuân, Nhân Cơ, Nam Đà và Bảo Lâm 1; trong đó, chỉ có xã Krông Nô đã qua 21 ngày không có lợn phát bệnh, 9 xã còn lại chưa đủ 21 ngày. 

Ngành chức năng khuyến cáo các chủ trang trại chăn nuôi, nông hộ khi phát hiện lợn có các dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh cần báo ngay với cơ quan thú ý, chính quyền địa phương và tuân thủ các biện pháp xử lý, tiêu hủy để phòng, chống dịch bệnh. Trong giai đoạn hiện nay, cần tăng cường các biện pháp vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, đẩy mạnh tiêm phòng vaccine để kiểm soát, hạn chế lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Hưng Thịnh (TTXVN)
Vẫn còn 30/34 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày
Vẫn còn 30/34 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã xảy ra hơn 970 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại hơn 710 xã, phường (chiếm hơn 21% tổng số xã) thuộc 33/34 tỉnh, thành phố (sau hợp nhất). Số lợn chết và tiêu hủy là hơn 100.000 con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN