Lãi hơn 100 triệu đồng/ha từ trồng nhãn

Theo Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh, sau hơn 1 năm tích cực thực hiện nhiều giải pháp phòng và điều trị, nên dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn ở tỉnh Trà Vinh được khống chế, diện tích dịch bệnh đã giảm từ 70 – 90%; năng suất nhãn ở mùa vụ thu hoạch năm nay đạt bình quân từ 14 – 15 tấn/ ha. Hơn nữa, giá nhãn trong những ngày cuối tháng 11 đến nay có giá từ 11.000 – 12.000 đồng/kg, nhờ vậy nông dân đạt mức doanh thu hơn 180 triệu đồng/ha, trừ chí phí nông dân thu lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/ha.

Nông dân đạt mức thu nhập hơn 180 triệu đồng/ha. Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Ông Võ Văn Tự ở ấp Hoà An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè cho biết: năm 2012, vườn nhãn 3,5 ha của ông bị dịch bệnh chổi rồng tấn công, sản lượng thu hoạch chỉ đạt 800-900 kg/ha.

Năm nay, cán bộ kỹ thuật ngành nông nghiệp hỗ trợ, giúp ông nắm vững phương pháp phòng trị như cách phun xịt thuốc hợp lý, cắt tỉa cành bị bệnh, tạo tán lá cho cây, chăm sóc cây trong giai đoạn ra hoa và tạo trái…nên vườn nhãn của ông đã phục hồi rất tốt, không tái diễn bệnh chổi rồng , cho năng suất trên 15 tấn/ha.

Trà Vinh hiện có hơn 3.000 ha trồng chuyên canh nhãn, chủ yếu giống nhãn tiêu da bò, trong đó, huyện Cầu Kè chiếm hơn 1.200 ha, tập trung nhiều ở 03 xã: An Phú Tân, Hòa Tân và Ninh Thới. Tháng 8/2012, dịch bệnh chổi rồng trên cây nhãn bùng phát, gây thiệt hại nặng cho các nhà vườn trồng nhãn ở Trà Vinh.

Để khống chế dịch bệnh, tỉnh đã mở nhiều chiến dịch ra quân phòng trị, tổ chức nhiều cuộc tập huấn để hướng dẫn cho nông dân nắm vững kỹ thuật phòng chống bảo vệ diện tích cây nhãn của từng hộ.


Thanh Hoà
Tưng bừng lễ hội Ok- om- bok tại Trà Vinh
Tưng bừng lễ hội Ok- om- bok tại Trà Vinh

Hàng vạn người dân ở trong và ngoài tỉnh Trà Vinh đã đổ về khu di tích văn hoá Ao Bà Om- nơi diễn ra lễ hội Ok- om- bok năm 2013 để trẩy hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN