Kỳ vọng vụ hoa Tết

Thời điểm này, ở Cần Thơ thời tiết nắng đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho các vườn hoa phục vụ Tết Nguyên đán khoe sắc. Toàn thành phố Cần Thơ gieo trồng trên 1 triệu chậu hoa các loại phục vụ Tết Quý Mão 2023, tăng hơn 40% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2022. Các nhà vườn tất bật suốt ngày để chăm sóc những giỏ hoa chuẩn bị giao cho thương lái hay trực tiếp mang ra chợ bán Tết.

Chú thích ảnh
Ngoài các loại hoa truyền thống, các nhà vườn trồng thêm nhiều giống hoa mới như: cúc Vân Anh, cúc Bico, cúc Đài Loan tím... vì giá bán cao và hoa đẹp hơn. 

Năm ngoái do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên bà Nguyễn Thị Nga, phường Long Hòa, quận Bình Thủy cũng như nhiều người trồng hoa ở đây không dám đầu tư nhiều. Nhưng năm nay, các hộ trồng hoa ở Long Hòa đều tăng số lượng.

Bà Nguyễn Thị Nga cho biết, năm ngoái, vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sợ bán không được hoa nên gia đình bà trồng 600 chậu cúc Đài Loan (Trung Quốc) sợ bán không được. Năm nay trồng tăng lên 1.000 chậu cúc Đài Loan (Trung Quốc), hoa vạn thọ trên 1.000 chậu, cát tường trên 1.000 chậu, tổng cộng cũng trên 3.000 chậu.

Ở ấp Tân Long A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, hàng chục hộ trồng hoa cũng tập trung chăm lo cho vụ hoa Tết Quý Mão với trên 150.000 chậu hoa tết các loại.

Chú thích ảnh
Khách đến thăm vườn nhà chị Nguyễn Thị Điệp (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) để lựa chọn hoa Tết. 

Với 17.000 chậu hoa cúc Đài Loan (Trung Quốc), cúc Bico, cúc Vân Anh..., anh Lê Khắc Huy hiện đang chờ cây ra hoa. Hiện thương lái đã đặt mua hơn 1/2 số hoa trong vườn nhà anh Huy với giá cao hơn năm ngoái từ 5 - 10%: hoa cúc Bico giá 70.000 đồng/cặp, cúc Đài Loan (Trung Quốc) 200.000 đồng/cặp (chậu 5 cây), vạn thọ (3 cây/chậu) giá 65.000 đồng/cặp, vạn thọ (4 cây/chậu) giá 80.000 đồng/cặp,...

Anh Huy cho biết, giai đoạn đầu mưa nhiều nên không thuận lợi cho việc gieo giống nhưng thời gian gần đây thời tiết thuận lợi hơn, không mưa nên cây không bệnh, phát triển tốt và hoa kịp nở tết. Năm nay dự đoán giá hoa tăng hơn mọi năm từ 5 - 10%.

Trong khi đó, với hơn 3.000 chậu hoa cát tường, vạn thọ, cúc, bà Nga nhẫm tính toán nếu trừ chi phí, năm nay lợi nhuận có thể khoảng 100 triệu đồng.

Tại Cần Thơ, hoa kiểng được trồng tập trung nhiều tại Làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ thuộc các phường Long Tuyền và Long Hòa (quận Bình Thủy) và làng nghề hoa kiểng ở xã Tân Thới (huyện Phong Điền). Để đáp ứng nhu cầu thị trường, các vườn hoa luôn cập nhật và thử nghiệm những giống hoa mới giúp tăng chủng loại hoa để thu hút khách hàng.

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Điệp (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) chăm sóc hoa để cung ứng thị trường Tết. 

Năm nay, ngoài những loại hoa truyền thống như cúc Đài Loan (Trung Quốc), vạn thọ, anh Huy và các thành viên Hợp tác xã Tân Long A, xã Tân Thới (huyện Phong Điền) còn trồng thêm cúc mâm xôi đỏ, cúc Vân Anh, cúc Đài Loan (Trung Quốc) tím vì các giống hoa mới được giá hơn giống cũ và bông đẹp hơn.

Thời điểm này, nhiều vườn hoa ở Cần Thơ đã có thương lái đến đặt hàng. Sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nông dân trồng hoa đang kỳ vọng vào vụ hoa Tết thắng lợi.

Toàn thành phố Cần Thơ đã gieo trồng trên 1,2 triệu chậu hoa phục vụ Tết Nguyên đán 2023, gồm các loại hoa như: cúc pha lê, mâm xôi, đồng tiền, đại đóa, vạn thọ, cát tường... So với Tết Nguyên đán năm 2022, sản lượng hoa phục vụ Tết Quý Mão cao hơn 40%, tương đương các năm chưa xảy ra dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ngoài các loại hoa Tết, thành phố Cần Thơ còn có trên 14.000 ha diện tích trồng kiểng, cây ăn trái… phục vụ Tết Nguyên đán 2023; trong đó, sản phẩm cây ăn quả phục vụ Tết với sản lượng khoảng 9.200 tấn (nhãn, bưởi da xanh, bưởi năm roi, xoài cát Hòa Lộc, mãng cầu xiêm, vú sữa... ), các loại kiểng cũng được nông dân gieo trồng hằng năm phục vụ Tết như mai, nguyệt quế, sứ…

Chú thích ảnh
Nhiều nhà vườn đã có thương lái đến đặt mua hoa. 

Theo ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cần Thơ, thời gian gần đây, điều kiện thời tiết thuận lợi, hoa phát triển tốt. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân hạn chế. Vì vậy, để việc tiêu thụ hoa Tết thuận lợi, niên vụ hoa thắng lợi, ngành nông nghiệp khuyến cáo người trồng hoa chú ý kết nối với hệ thống kênh tiêu thụ (thương lái, điểm bán hoa,...) hạn chế rủi ro tiêu thụ hoa; quan tâm, tập trung chăm sóc tạo ra sản phẩm đẹp, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Trong những ngày cận Tết Quý Mão sắp tới, các quận, huyện trên toàn thành phố sẽ tổ chức khu vực trưng bày và bán hoa Tết… phục vụ mua sắm, tham quan của người dân địa phương và khách du lịch.

Bài và ảnh: Thu Hiền (TTXVN)
Nhà vườn Nghệ An tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết
Nhà vườn Nghệ An tất bật chuẩn bị vụ hoa Tết

Còn hơn 1 tháng nữa là đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, những ngày này, tại các vùng trồng hoa trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bà con nông dân đang tất bật công đoạn xuống giống, bón phân, chăm sóc, xịt thuốc cho các luống hoa, chậu hoa để chuẩn bị những sản phẩm đạt chất lượng phục vụ cho thị trường Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN