Kỳ vọng độ vênh giá vàng sẽ giảm dần

Chỉ còn gần nửa tháng nữa là đến ngày 30/6, hạn chót để các tổ chức tín dụng (TCTD) tất toán trạng thái vàng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Theo nhận định của TS. Cao Sĩ Kiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, khi các TCTD đóng trạng thái tất toán vàng, giá vàng trong nước chưa thể về sát giá thế giới, nhưng độ vênh về giá sẽ giảm dần.


Khoảng cách giá vẫn rộng


Sau 31 phiên đấu thầu kể từ ngày 28/3 đến nay, NHNN đã bán ra 787.300 lượng vàng, tương đương 30,2 tấn vàng quy chuẩn, trên tổng số 874.000 lượng chào thầu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa giá vàng trong nước với giá thế giới vẫn chưa được thu hẹp.


Mua, bán vàng tại Công ty vàng Agribank - Chi nhánh Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Theo lãnh đạo một ngân hàng cổ phần, đây là câu chuyện nguồn cung chưa đủ để đáp ứng khi lực cầu còn rất lớn, đặc biệt các TCTD cần vàng để tất toán trạng thái huy động vàng xong trước ngày 30/6.

“Nhu cầu về vàng sẽ giảm mạnh sau ngày 30/6 vì các ngân hàng không có thêm nhu cầu mua vàng và hoạt động đấu thầu vàng vẫn sẽ được tiếp tục”, đại diện Hiệp hội Các nhà kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) nhận định. VGTA dự báo, đến cuối tháng 7/2013, mức vênh giữa giá vàng trong nước và giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới có thể giảm chỉ còn 4 triệu đồng/lượng.


Theo một số chuyên gia kinh tế, có ba yếu tố chi phối và tác động đến thị trường hàng hóa nói chung là cung, cầu và giá. Riêng đối với thị trường vàng, yếu tố cung - cầu tác động rất mạnh đến thị trường, chứ không phải là yếu tố chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. Vì vậy, quan điểm của NHNN là chỉ bình ổn thị trường chứ không bình ổn giá. “Thời gian qua, mặc dù giá vàng thế giới có biến động mạnh, có những lúc chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lên đến 6 triệu đồng/lượng nhưng tỷ giá vẫn ổn định, dự trữ ngoại hối nhà nước vẫn tăng mạnh, kinh tế vĩ mô ổn định; đã ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nhập lậu vàng”, báo cáo của Chính phủ gửi các đại biểu Quốc hội khóa XIII về công tác quản lý thị trường vàng nêu rõ.


Báo cáo trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Dù mức chênh giá vàng trong nước và thế giới còn cao nhưng thị trường vàng đã ổn định hơn. Về trung và dài hạn, mức chênh giữa giá vàng trong nước và thế giới sẽ thu hẹp dần.

 

Nhu cầu vàng sẽ giảm sau ngày 30/6


NHNN đã siết chặt quản lý thị trường vàng, trong đó độc quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng nhằm ngăn chặn tình trạng “vàng hóa” trong nền kinh tế. NHNN yêu cầu các TCTD phải hoàn thành việc trả lại toàn bộ số vàng đã huy động từ khách hàng trước 30/6.

Hiện giá vàng trong nước dao động ở mức 40,38- 40,5 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 5 triệu đồng/lượng. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, mức chênh lệnh hợp lý nhất là dưới 1 triệu đồng/lượng.


Theo báo cáo của Chính phủ, để thực hiện chủ trương trên, NHNN đã triển khai các giải pháp đồng bộ như: Xây dựng lộ trình chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của các TCTD, giám sát chặt chẽ, xử lý các vấn đề phát sinh. Toàn bộ hoạt động cho vay vốn bằng vàng đã chấm dứt vào ngày 1/5/2011 và hoạt động huy động vốn bằng vàng đã chấm dứt vào ngày 25/11/2012. Tính đến ngày 3/5/2013, các TCTD đã tất toán trên 80% số dư huy động vốn bằng vàng (hơn 100 tấn) tạo nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh cho nền kinh tế.


Đến nay, số dư huy động, cho vay bằng vàng của các TCTD đã giảm đáng kể. Đến cuối tháng 5/2013, số dư huy động vàng của các TCTD giảm 75%, số dư cho vay vàng đã giảm 40% so với cuối năm 2012.


Đề cập tới vấn đề này, đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam cho biết: Việc Chính phủ yêu cầu các ngân hàng ngừng huy động và cho vay bằng vàng là có hiệu quả trong việc thúc đẩy hơn nữa ổn định khu vực tài chính. “Chênh lệch giá vàng ở Việt Nam so với giá thế giới tăng sau năm 2012. Mức chênh lệch hiện nay phản ánh việc các ngân hàng sẽ phải hoàn tất xử lý các nghĩa vụ nợ bằng vàng của mình. Mức độ biến động giá trong nước và thế giới (đo bằng hệ số biến động) đã giảm trong giai đoạn này”, Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam Sanjay Kalra nhận định.



Minh Phương - Phương Liên

Cuộc chơi với vàng: Đặt cược vào Roubini hay Rogers?
Cuộc chơi với vàng: Đặt cược vào Roubini hay Rogers?

Trong khi “Tiến sĩ Ngày Tận thế” Nouriel Roubini dự đoán tới năm 2015, giá vàng sẽ rớt xuống mức 1.000 USD/ounce, “Vua Hàng hóa” Jim Rogers lại khuyên các nhà đầu tư đừng bán vàng vì tới năm 2014 hoặc năm 2015, đồng USD sẽ mất giá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN