Kinh tế Trung Quốc tăng 3,9% trong quý III/2022

Số liệu báo cáo mới nhất của Chính phủ Trung Quốc cho thấy kinh tế nước này đã phục hồi với tốc độ nhanh hơn dự kiến trong quý III/2022, mặc dù những hạn chế nghiêm ngặt để phòng dịch COVID-19, cũng như nguy cơ suy thoái trên toàn cầu đang thách thức những nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo công bố ngày 24/10 cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong quý III/2022 đã tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn rất nhiều so với mức tăng ghi nhận trong quý II/2022 (chỉ tăng 0,4%). Con số 3,9% này cũng vượt xa những dự báo của giới chuyên gia, vốn cho rằng GDP Trung Quốc chỉ có thể tăng trưởng tối đa 3,4% trong quý thứ 3 của năm.

Mặc dù vậy, với việc Chính phủ Trung Quốc duy trì chính sách kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn triệt để dịch COVID-19, giới phân tích cho rằng số liệu tích cực nêu trên vẫn khó có thể đưa Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,5% mà nước này đề ra cho năm 2022.

Dù tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng vừa được công bố nhưng thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn đang bị bao trùm bởi sắc đỏ. Chỉ số chứng khoán Thị trường Thượng Hải đang giảm 10,22 điểm, tương đương 0,4%. Chỉ số SZSE Component giảm nhẹ 0,09% trong khi chỉ số Hang Seng ở Hong Kong (Trung Quốc) giảm sâu tới 515,12 điểm, tương đương hơn 3%.

Thanh Phương  (TTXVN)
Đóng hàng loạt nhà máy vì thiếu điện, kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng ra sao?
Đóng hàng loạt nhà máy vì thiếu điện, kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng ra sao?

Các ngành công nghiệp chính phải ngừng hoạt động trong thời gian ngắn và giới chức buộc phải cắt giảm điện trên diện rộng ở trung tâm sản xuất Tứ Xuyên của Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN