Kinh tế Mỹ đón tín hiệu tích cực

Chi tiêu tiêu dùng Mỹ tăng ổn định trong tháng Sáu, giữa bối cảnh các hộ gia đình tăng chi tiêu cho các nhà hàng và nhà ở. Đây được coi là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế Mỹ khi bước sang quý III/2018.

Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong tháng Sáu chi tiêu tiêu dùng tăng 0,4%, sau khi tăng 0,5% trong tháng trước đó. Báo cáo của Conference Board cho biết lòng tin tiêu dùng đã tăng 0,3 điểm lên 127,4 trong tháng Bảy. Hiện chi tiêu tiêu dùng đóng góp hơn 2/3 hoạt động của kinh tế Mỹ.

Cũng trong tháng Sáu, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,1%, sau khi tăng 0,2% trong tháng Năm. Nhờ đó chỉ số PCE, thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát sao nhất, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước và là tháng thứ ba liên tiếp giữ được mức tăng này. Trong tháng Ba, chỉ số này đã lần đầu tiên chạm mức mục tiêu 2% do Fed đề ra kể từ tháng 12/2011.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,1% trong quý II/2018, gần gấp đôi tốc độ 2,2% của quý I/2018 và là mức cao nhất trong gần 4 năm. Tốc độ tăng trưởng vững mạnh của nền kinh tế và đà tăng ổn định của lạm phát sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng dần lãi suất.

Các nhà phân tích dự báo tại cuộc họp 31/7-1/8, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, sau khi tăng lần thứ hai trong năm nay hồi tháng Sáu. Dự kiến, Fed sẽ tăng lãi suất hai lần nữa từ giờ đến cuối năm.
 

Trà My (TTXVN)
Giới phân tích: Kinh tế Mỹ chịu nhiều tổn hại do chiến tranh thương mại
Giới phân tích: Kinh tế Mỹ chịu nhiều tổn hại do chiến tranh thương mại

Thiệt hại nhãn tiền mà Washington phải gánh chịu là các nhà máy giảm giờ làm, sa thải nhân công, lợi nhuận ít đi và các công ty nước này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi hoạt động ở Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN