Kim ngạch thương mại Việt - Lào đạt gần 100 triệu USD trong tháng 1/2023

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong tháng 1/2023, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt 99,2 triệu USD, giảm 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Mặt hàng rau quả xuất khẩu sang Lào tăng đột biến. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Lào đạt 27,8 triệu USD, giảm 35% so với tháng 1/2022. Các mặt hàng xuất khẩu sang Lào có giá trị tăng đột biến trong tháng 1/2023 là hàng rau quả, đạt 1,94 triệu USD, tăng 242,2%; mặt hàng xăng dầu các loại đạt 3 triệu USD, tăng 24,9%... 

Nhập khẩu đạt 71,4 triệu USD, giảm 23,8% so với tháng 1/2022. Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: ngô đạt 7 triệu USD, tăng 15,306%; cao su đạt 13,2 triệu USD; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 6,9 triệu USD; phân bón các loại đạt 4,8 triệu USD, tăng 11,6%... 

Theo Thương vụ Việt Nam tại Lào, tháng đầu tiên của năm 2023 là tháng có số ngày nghỉ tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nhiều nên tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3% so với tháng 12/2022. So với tháng 1/2022, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước giảm 25%.

Phạm Kiên - Bá Thành (PV TTXVN tại Viêng Chăn)
Tổng thống Putin: Mục tiêu kim ngạch thương mại Nga - Trung 200 tỷ USD có thể sớm đạt được
Tổng thống Putin: Mục tiêu kim ngạch thương mại Nga - Trung 200 tỷ USD có thể sớm đạt được

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Nga và Trung Quốc có thể đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 200 tỷ USD sớm hơn kế hoạch. Người đứng đầu nước Nga đưa ra tuyên bố này trong buổi tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Nghị đang ở thăm Nga ngày 22/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN