Không có dấu hiệu ông Trump muốn Mỹ rút khỏi WTO

Cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Tổng thống đắc cử Donald Trump muốn rút khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo phát biểu tại Hội nghị Thương mại G20 ngày 3/9. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 24/11, phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo tuyên bố: "Tôi không nhận được dấu hiệu nào từ bất kỳ ai về khả năng xảy ra tình huống như vậy (Mỹ rút khỏi WTO)" dù trước đó trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng, ông Trump từng gọi WTO là một "thảm họa" và tuyên bố Mỹ có thể rút khỏi tổ chức này. Ông Azevedo cũng nhấn mạnh còn quá sớm để dự đoán về các chính sách thương mại của ông Trump.

Tổng giám đốc WTO cho rằng Mỹ có thể trở thành đối tác rất quan trọng trong việc tìm kiếm môi trường tăng trưởng năng động hơn trên toàn cầu, ông Azevedo nhấn mạnh: "Tôi cho rằng đến thời điểm này điều chúng ta phải làm là sẵn sàng cho một cuộc tham vấn".

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Đức "nóng mặt" với ông Trump về quyết định rút khỏi TPP
Thủ tướng Đức "nóng mặt" với ông Trump về quyết định rút khỏi TPP

Ngày 23/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ sự bất bình về quyết định rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN