Khát vọng “đứng đầu” của nông sản Việt nam - Bài 2: Xuất khẩu lúa gạo và niềm vui chưa trọn

Năm 2012, xuất khẩu (XK) gạo Việt Nam đạt con số cao kỷ lục, hơn 7,7 triệu tấn, thu về hơn 3,5 tỉ USD. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là dù lượng lúa gạo XK tăng khoảng 8,3% nhưng giá trị XK lại giảm gần 2% so với năm 2011.

 

Niềm vui chưa trọn


Năm qua cũng là một năm “vượng” của XK lúa gạo, khi lần đầu tiên Việt Nam vượt Thái Lan và chỉ xếp sau Ấn Độ, trở thành nhà XK lớn thứ hai trên thế giới.

Chưa bao giờ vấn đề nâng cao giá trị cho “hạt ngọc” Việt Nam lại được quan tâm như hiện nay.

Tại Hội nghị tổng kết sản xuất lúa năm 2012 được tổ chức mới đây tại tỉnh An Giang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng đánh giá: “XK gạo năm 2012 đạt sản lượng cao nhất từ trước đến nay dù ngành sản xuất lúa gạo gặp nhiều khó khăn hơn năm 2011. Theo đó, sản lượng lúa gạo xuất khẩu trong năm 2012 tăng hơn 630.000 tấn so với năm trước. Năm 2012, riêng diện tích lúa của cả nước đạt gần 7,8 triệu ha, tăng khoảng 117.000 ha, góp phần nâng tổng sản lượng lên hơn 44 triệu tấn, tăng 1,6 triệu tấn so với năm 2011. Nhiều tỉnh như Kiên Giang, An Giang... đang vươn lên trở thành những địa phương đi đầu trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo theo hướng hiện đại, mang lại thu nhập cao cho nhà nông”.


Mặc dù vươn lên vị trí thứ 2 về sản lượng XK, nhưng năm 2012, giá gạo XK trung bình của Việt Nam chỉ đạt khoảng 447 USD/tấn, thấp hơn khoảng 40 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2011. Trong khi đó, nhà nông phải tăng chi phí đầu vào, giá thu mua lúa trong nước không tăng, thậm chí có thời điểm còn giảm. Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi cung cấp đến 90% lượng gạo XK, với khoảng 4 triệu hộ trồng lúa, theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, lợi nhuận bình quân mà người trồng lúa thu được chỉ khoảng 300.000 đồng/người/tháng. Với mức này, người trồng lúa có thu nhập dưới cả ngưỡng nghèo (quy định người nghèo là người có thu nhập 400.000 đồng/người/tháng).


Thông tin từ Bộ Công Thương, ngay trong tháng đầu năm 2013, các doanh nghiệp đã ký thêm được hợp đồng XK với lượng gạo XK tăng thêm 1,3 triệu tấn. Đó là chưa tính đến 650.000 tấn từ hợp đồng XK của năm 2012 chuyển sang.


Theo dự báo của Tổ chức Lương nông thế giới (FAO), năm 2013, các nước trên thế giới cần nhập khoảng 37,5 triệu tấn gạo. Nhằm giảm lượng tồn kho và chuẩn bị cho vụ sản xuất mới, các nước XK sẽ đẩy mạnh lượng bán ra. Vì vậy, giá gạo chào XK sẽ giảm khá mạnh, trung bình khoảng 20 USD/tấn. Do đó, các doanh nghiệp XK gạo của Việt Nam chắc chắn sẽ rất vất vả trong “cuộc chiến” cạnh tranh về giá với “đối thủ” như Thái Lan, Ấn Độ... “Ngoài tăng cường công tác xúc tiến thương mại khai thông, tìm kiếm thị trường mới, chúng tôi đã đề nghị ngành chức năng cần định hướng chi tiết hơn về sản xuất lúa chất lượng cao. Để nâng cao được giá trị hạt gạo Việt Nam, chuỗi sản xuất theo hướng liên kết phải bắt đầu ngay từ khâu giống, công tác chăm sóc, bảo quản, tạm trữ... với sự phân công, phân nhiệm cụ thể”, ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam, cho biết.


Nhìn xa hơn, theo ông Bùi Bá Bổng, các địa phương, các vùng cần sắp xếp lại cơ cấu mùa vụ theo hướng khoa học, hợp lý hơn. Riêng Cục trồng trọt sẽ tiến hành rà soát để quy hoạch lại cơ cấu mùa vụ; đồng thời điều chỉnh cơ cấu giống phù hợp. Thực tế, việc có quá nhiều giống lúa trên cùng một cánh đồng sẽ gây khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ và XK.


“Mô hình cánh đồng mẫu lớn sẽ là lối thoát giải quyết những tồn đọng hiện nay để đưa ngành nông nghiệp phát triển bền vững, tiến tới hình thành vùng nguyên liệu lúa hàng hóa XK với 1 triệu ha và xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam. Mục tiêu sản xuất lúa trong năm 2013 là duy trì ổn định diện tích các vụ lúa, tăng năng suất lúa bình quân trong toàn vùng, gia tăng chất lượng lúa gạo XK và xây dựng cho được mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGAP”, ông Bổng nói thêm.


Lê Nghĩa


Bài cuối: Thủy sản - trăn trở nỗi lo tăng trưởng


Khát vọng “đứng đầu” của nông sản Việt Nam - Bài 1: Giữ vị trí số một xuất khẩu cà phê
Khát vọng “đứng đầu” của nông sản Việt Nam - Bài 1: Giữ vị trí số một xuất khẩu cà phê

Năm 2012, ngành nông nghiệp của Việt Nam tiếp tục gặt hái thành công lớn khi kim ngạch xuất khẩu (XK) nông sản đạt hơn 27 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm 2011. Không muốn dừng ở những con số đó, nhiều nhóm hàng nông sản trong nước đang ấp ủ giấc mơ vươn lên “thống lĩnh” thị trường XK thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN