Khai mạc hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 7/9, tại Trung tâm Hội nghị GEM, Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Bài ca Đất Phương Nam”.

Đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) là một trong những sự kiện thường niên được tổ chức định kỳ vào tháng 9. Đây là một sự kiện tiêu biểu của ngành du lịch Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đóng góp có trách nhiệm vào việc quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch đến Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh.

Trong ngày khai mạc, ban tổ chức đặc biệt lựa chọn màn biểu diễn xiếc nghệ thuật À Ố Show với chủ đề “Niềm vui thôn dã” là tiết mục mở màn chương trình năm nay. Đây là một tiết mục công phu được dàn dựng riêng cho chương trình để chào mừng những vị khách Quý đến tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh – ITE HCMC 2016.

Nhiều khách hàng tham gia hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày đầu mở cửa, (ảnh do công ty Du lịch Việt cung cấp).


Tiết mục sẽ tái hiện lại đời sống dân tộc Việt Nam bình dị, một bản “hoà âm điền dã” của đồng quê Việt. Nối tiếp cảm xúc sẽ là những giai điệu quê hương ba miền. Khán giả sẽ được lắng nghe những giai điệu ngọt ngào trải dọc theo chiều dài Đất nước và ngắm nhìn những cảnh đẹp thiên nhiên kỳ vỹ, những công trình kiến trúc quy mô, hiện đại để hiểu và yêu hơn Đất nước, con người Việt Nam. Đồng thời, tiết mục này còn thể hiện lòng mến khách và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa các nước anh em trong khu vực như: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Trong khuôn khổ ngày khai mạc còn diễn ra lễ trao Giải thưởng Du lịch Quốc tế Mê Công. Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận và vinh danh các thành tựu nổi bật, những cống hiến của các doanh nghiệp ngành du lịch đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của thương hiệu du lịch 5 quốc gia thuộc khu vực tiểu vùng sông Mê Công; góp phần khuyến khích các tổ chức, cơ quan xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động du lịch trong khu vực.

Theo đó, ban tổ chức đã tiếp nhận 53 hồ sơ đăng ký của các đơn vị hàng không, lữ hành và khách sạn thuộc các nước trong khu vực. Năm nay có 8 hạng mục giải thưởng dành cho các đơn vị xuất sắc nhất gồm: giải thưởng "Hãng hàng không xuất sắc của năm; "Nhà điều hành du lịch Outbound xuất sắc của năm; "Nhà điều hành du lịch Inbound xuất sắc của năm”; "Khách sạn 5 sao xuất sắc của năm”…

Nhiều cơ hội mua tour giảm giá 50% tại hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.


Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế – văn hóa của Việt Nam, cũng là một địa danh du lịch nổi bật của Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Du lịch đang được định hướng là ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố đến năm 2020 và đang có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập của Thành phố.

“Sự thành công của Hội chợ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là động lực để ngành du lịch Thành phố tiếp tục mục tiêu xây dựng và gìn giữ hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh giàu truyền thống, văn minh, thân thiện, mến khách; tạo nên những dấu ấn khó quên trong lòng bạn bè quốc tế”, ông Khánh cho biết thêm.

Hoàng Tuyết
Việt Nam quyết tâm thúc đẩy ngành du lịch
Việt Nam quyết tâm thúc đẩy ngành du lịch

Việt Nam đang triển khai những giải pháp mạnh mẽ nhất từ trước tới nay nhằm thúc đẩy du lịch, đưa ngành này trở thành một trụ cột ngày càng quan trọng của nền kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN