Huy động nguồn lực, đồng bộ giải pháp để hoàn thành vượt thu năm 2026

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 diễn ra chiều 24/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước, ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng đang đứng trước nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải tập trung cao độ nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu năm 2026.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Theo Bộ trưởng, Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của đặc biệt là công tác tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả 07 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Trong số đó, ngành thuế cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030, trọng tâm là tiếp tục xây dựng nền tảng thuế điện tử để đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số.

Đặc biệt, ngành thuế cần tiếp tục tập trung xây dựng, ban hành kịp thời và tổ chức triển khai các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua, bảo đảm quy định rõ ràng, thống nhất, dễ thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế theo hướng công khai, minh bạch.

Bộ trưởng đề nghị ngành thuế cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026. Theo đó, tiếp tục có những biện pháp chống thất thu mạnh mẽ, khai thác hiệu quả các nguồn thu, chủ động rà soát, mở rộng cơ sở thu; chống gian lận hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đối với chuyển đổi số, Bộ trưởng đề nghị ngành thuế tiếp tục tập trung triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số, với trọng tâm tăng cường ứng dụng AI, phân tích dữ liệu lớn trong kiểm tra, thương mại điện tử, quản lý hóa đơn… từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế chuyển đổi mạnh mẽ sang nền hành chính phục vụ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Mai Sơn, Cục phó Cục Thuế (Bộ Tài chính). Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Bên cạnh đó, Cục Thuế cần tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ trưởng cho rằng, với nhiệm vụ rất quan trọng trong năm 2026, đó là thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh nhưng phải bền vững với mục tiêu tăng trưởng hai con số, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đòi hỏi cả ngành Tài chính và ngành thuế phải rất nỗ lực với yêu cầu phải tập trung mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2026./

Bước sang năm 2026, năm đầu tiên của Kế hoạch 5 năm 2026-2030, yêu cầu đặt ra đối với ngành thuế là rất lớn, toàn ngành sẽ quán triệt nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính. Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, ngành thuế sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành Chương trình, Kế hoạch hành động với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả; thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng tới từng cấp Lãnh đạo và từng cán bộ công chức.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Theo đó, ngành thuế đặt mục tiêu phấn đấu quyết tâm hoàn thành vượt dự toán Quốc hội giao, phấn đấu tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ và chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong cải cách thể chế và chính sách thuế. Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành thuế đã tập trung cao cho xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý thuế, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, minh bạch và hiện đại.

Theo đó, nghiên cứu, soạn thảo và trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Với 9 chương, 53 điều, Luật hướng tới đổi mới toàn diện công tác quản lý thuế theo hướng hiện đại, dựa trên quản lý rủi ro, tăng cường tuân thủ tự nguyện, quản lý hiệu quả kinh tế số, thương mại điện tử và xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Ngày 10/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 với đại đa số đại biểu tán thành.

Chú thích ảnh
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và Phó cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng trao Bằng khen Bộ Tài chính cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thu NSNN. Ảnh: Phạm Hậu/ TTXVN

Song song với đó, trong năm 2025, ngành thuế  đã hoàn thành xây dựng khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn với 09 Nghị định và 04 Thông tư, đồng thời phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng các luật thuế quan trọng.

Trong giai đoạn 2021- 2025, ngành thuế  đã xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền ban hành 01 Luật, 01 Nghị quyết của Quốc hội, 21 Nghị định, 24 Thông tư. Qua đó từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế và quản lý thuế theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế, mở rộng diện bao quát nguồn thu, đổi mới phương thức quản lý.

Thùy Dương (TTXVN)
Lần đầu tiên số thu do cơ quan Thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng
Lần đầu tiên số thu do cơ quan Thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng

Tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026, diễn ra chiều 24/12, đại diện Cục Thuế cho biết, tính đến ngày 14/12, tổng số thu do Cơ quan Thuế quản lý đạt khoảng 2,15 triệu tỷ đồng, vượt 25% dự toán, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN