Hơn 93% công nhân Bình Dương trở lại làm việc sau Tết

Ông Nguyễn Thiện Phước, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết: Đến chiều 6/2, hơn 93% số công nhân lao động trong các doanh nghiệp ở Bình Dương đã trở lại làm việc.

 Một số doanh nghiệp có số công nhân trở lại làm việc rất cao như Công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Hùng có 10.450/11.000 công nhân (đạt 95%), Công ty trách nhiệm hữu hạn Shyang Hung Cheng có 8.011/8.707 công nhân (đạt 92%)...

Sản xuất khuôn mẫu kim loại ở Công ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam tại KCN Mỹ Phước 3. Ảnh: Hải Âu/TTXVN

Cũng theo thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, đến thời điểm này toàn tỉnh có trên 97% số doanh nghiệp hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, dự kiến chỉ vài ngày nữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Vài năm gần đây, tỉnh Bình Dương không còn xảy ra tình trạng thiếu hụt lượng lớn lao động sau kỳ nghỉ Tết.


Lý do người lao động không còn "nhảy" việc, bỏ việc sau kỳ nghỉ Tết, bên cạnh việc các doanh nghiệp đã áp dụng tương đối đầy đủ các chính sách còn có nguyên nhân do nhận thức về tác phong làm việc công nghiệp của công nhân đã được nâng lên. Thêm nữa, nhằm "giữ chân" người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có chính sách hấp dẫn thu hút công nhân tùy theo điều kiện của từng doanh nghiệp.


Các doanh nghiệp còn áp dụng chính sách tăng lương hàng năm cho tất cả người lao động có thâm niên làm việc theo qui định, người lao động làm việc lâu năm sẽ được lương cơ bản càng cao cùng một số chế độ phù hợp khác. Việc các lao động trở lại làm việc ổn định sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã góp phần giúp các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ổn định - ông Nguyễn Thiện Phước, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương khẳng định.


Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Hầu hết lao động dệt may tại Huế trở lại làm việc sau Tết
Hầu hết lao động dệt may tại Huế trở lại làm việc sau Tết

Theo Sở Công Thương Thừa Thiên - Huế, từ Mồng 6 Tết Đinh Dậu, lực lượng lao động làm việc tại các nhà máy ở các khu công nghiệp trên địa bàn đã trở lại làm việc đạt 99%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN