Hơn 2.000 ha lúa Đông Xuân bị sâu bệnh và chuột gây hại

Những ngày qua, tại Quảng Bình, thời tiết đang chuyển mùa sang nắng nóng và có những diễn biến thất thường, dễ phát sinh các sâu bệnh gây hại cho cây trồng.

Vụ lúa Đông Xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được 29.430 ha lúa và hiện có hơn 2.000 ha diện tích lúa đang bị sâu bệnh, chuột gây hại. Ngành nông nghiệp và các địa phương, nông dân trên địa bàn tỉnh đang tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống sâu bệnh hại, tập trung chăm sóc cây trồng nhằm bảo đảm vụ sản xuất Đông Xuân 2021-2022 đạt kế hoạch đề ra.

Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Bình, đến nay, các diện tích lúa trà đầu đang giai đoạn chín sữa - chín sáp, trà chính vụ giai đoạn đòng - trổ; trà muộn đứng cái - làm đòng. Tại các địa phương trong toàn tỉnh, diện tích lúa Đông Xuân đã trổ là 8.360 ha; trong đó huyện Quảng Trạch 2.900 ha, thị xã Ba Đồn 1.800 ha, huyện Lệ Thủy 1.300 ha, huyện Quảng Ninh 1.200 ha, huyện Tuyên Hóa 650 ha, thành phố Đồng Hới 400 ha, huyện Bố Trạch 100 ha và huyện Minh Hóa 10 ha.

Hiện tại, diện tích lúa Đông Xuân đang có hơn 2.000 ha bị nhiễm các bệnh như khô vằn, đạo ôn lá, bọ trĩ, rầy, đốm nâu, bạc lá, ốc bươu vàng, sâu cuốn lá và chuột gây hại. Diện tích lúa bị sâu bệnh và chuột gây hại tập trung nhiều nhất tại các huyện: Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh…

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ông Nguyễn Cẩm Long cho hay, để chủ động trong phòng ngừa dịch bệnh, phòng đã tích cực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện và phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến sâu bệnh hại trên đồng ruộng, cử cán bộ bám sát cơ sở, hướng dẫn nông dân kịp thời phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trong; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phòng trừ sâu bệnh trên lúa và các loại cây trồng trong thời gian tới.

Ông Lê Xuân Tứ, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Bình cho biết, dự báo thời gian tới, chuột và các loại bệnh đạo ôn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ... sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trên lúa. Ngoài ra, các loại cây trồng khác cũng có nguy cơ nhiễm một số sâu bệnh hại như: bệnh vàng lá chết chậm gây hại cục bộ trên các vườn tiêu; sâu keo mùa thu, bệnh khô vằn sẽ tiếp tục gây hại trên cây ngô và các loại sâu bệnh gây hại rải rác trên một số loại cây trồng khác.

Vì thế, nhằm chủ động phòng ngừa sâu bệnh gây hại, bảo vệ các loại cây trồng vụ Đông-Xuân, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo và hướng dẫn nông dân thường xuyên thăm đồng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời; đặc biệt, chú ý rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa...

Võ Dung (TTXVN)
Phú Yên: Khẩn trương tiêu úng cứu diện tích lúa Đông Xuân
Phú Yên: Khẩn trương tiêu úng cứu diện tích lúa Đông Xuân

Mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh từ ngày 30/3 đến sáng 1/4 gây thiệt hại lớn cho ngành nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của các địa phương ven biển Phú Yên; làm hơn 13.000 ha lúa Đông Xuân của tỉnh bị ngập nước, ngã đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN