Hỗ trợ bảo hiểm cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa

Ngày 21/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã quyết định hỗ trợ cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa với tổng số tiền lên đến 20 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
UBND tỉnh Quảng Bình hỗ trợ bảo hiểm cho chủ tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa. Ảnh tư liệu: Võ Dung/TTXVN

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình hỗ trợ cho các chủ tàu cá mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, chi phí nhiên liệu cho các chủ tàu cá ở thành phố Đồng Hới hơn 1 tỷ đồng; huyện Bố Trạch hơn 3,5 tỷ đồng; thị xã Ba Đồn hơn 6,3 tỷ đồng; huyện Quảng Trạch hơn 9,4 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nhiều lần hỗ trợ ngư dân trên địa bàn vươn khơi bám biển. Việc hỗ trợ của tỉnh đã giúp ngư dân ở đây giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tích cực vươn khơi, bám biển, phát triển sản xuất theo hướng ngày một bền vững.

Đáng chú ý, trong tháng 10 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ cho các tàu cá ở 4 huyện thị trong tỉnh tham gia khai thác thủy hải sản trên các vùng biển xa bờ với số tiền hơn 16,6 tỷ đồng.

Hiện tỉnh Quảng Bình có hơn 3.600 tàu đánh bắt hải sản; trong đó có gần 1.200 tàu dài từ 15 m trở lên chuyên đánh bắt xa bờ. Tổng sản lượng khai thác biển 10 tháng qua ước đạt 66.340 tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, bên cạnh việc hỗ trợ, khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, đánh bắt thủy hải sản góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo quê hương, tỉnh Quảng Bình còn đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật, tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt để hạn chế tình trạng đánh bắt hải sản trái phép. Tỉnh Quảng Bình cũng đã triển khai nhiều biện pháp quản lý phương tiện, tàu thuyền ngư dân hoạt động đánh bắt vùng biển xa đúng quy định, nhằm góp phần cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" của EC.

Mạnh Thành (TTXVN)
Ngư dân gặp khó vụ khai thác hải sản cuối năm
Ngư dân gặp khó vụ khai thác hải sản cuối năm

Thời điểm này, ngư dân tỉnh Bạc Liêu đang bước vào vụ chính đánh bắt hải sản. Sản lượng khai thác thấp, cùng với đó, giá các mặt hàng giảm trong khi giá nhiên liệu và các chi phí đầu vào khác lại tăng, dẫn đến hoạt động khai thác gặp nhiều khó khăn. Một số chủ phương tiện phải neo đậu tàu cá vì sợ thua lỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN