Hiệu quả tài chính và xã hội trong tài chính vi mô

Hội thảo “Hướng tới sự hài hòa giữa hiệu quả tài chính và xã hội trong tài chính vi mô” tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày (24 và 25/2) nhằmtăng cường chất lượng của các dịch vụ tài chính vi mô (TCVM) tại Việt Nam. 


Hội thảo do INFI- một mạng lưới trao đổi về chuyên môn TCVM ở khu vực châu Á  phối hợp với Tổ chức Tài chính quy mô nhỏ Tình thương và Trung tâm Tài chính vi mô và Phát triển (M&D) tổ chức.


Toàn cảnh buổi hội thảo.


Nhiều tổ chức TCVM ở Việt Nam đã được hình thành từ những quỹ phát triển cộng động có mục đích xã hội và thường phục vụ những nhu cầu của cộng đồng. Các tổ chức đều có chung mục đích là góp phần phát triển cộng đồng thông qua cung cấp dịch vụ tín dụng nhỏ. Bà Nguyễn Bích Vượng - Giám đốc Trung tâm Tài chính vi mô và Phát triển(M&D) chia sẻ: “Trong hơn 2 thập kỷ qua, các tổ chức TCVM tại Việt Nam đã nỗ lực kết nối người nghèo, người thu nhập thấp với các dịch vụ tín dụng cơ bản. Qua đó, TCVM đã đóng góp tích cực vào cuộc chiến chống đói nghèo, phát triển kinh tế-xã hội và đã được Nhà nước và cộng đồng ghi nhận”.


Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, để hoạt động tài chính vi mô đóng góp tích cực công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng một cách bền vững, các tổ chức TCVM cần tìm ra các giải pháp để đạt được sự hài hòa giữa hiệu quả tài chính và xã hội trong hoạt động TCVM.


Lĩnh vực TCVM ở Việt Nam  đang trong giai đoạn phát triển. Những tổ chức TCVM ở Việt Nam vẫn đang ngày càng tìm tòi những hướng đi tốt hơn để tiếp cận những cộng đồng nghèo và yếu thế. Ông Sebashtian Dinjens - Giám đốc của INFI chia sẻ: “Lĩnh vực TCVM đang tìm những hướng đi để có thể tiếp cận đến nhiều người vay hơn. Nhưng để làm được điều này họ phải chuyên nghiệp hóa hơn trong Quản lý hiệu quả xã hội và thiết kế những sản phẩm phù hợp đặc biệt với nhu cầu của những người yếu thế”.



T.Hường

AFD tài trợ 1 triệu euro cho Việt Nam để nâng cao năng lực tài chính vi mô

Chiều 13/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam cùng với Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam (AFD) và Đại sứ quán Pháp tổ chức ký kết 3 bên về Thỏa ước viện trợ không hoàn lại trị giá 1 triệu euro do AFD tài trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN