Hàng chục nghìn công nhân ra quân sản xuất đầu năm

Sáng ngày 2/2 (tức ngày mồng 6 tháng Giêng), tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, hàng chục nghìn công nhân đã đồng loạt ra quân sản xuất đầu năm. Quảng Nam phấn đấu đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Thượng cờ đầu năm tại Khu phức hợp Chu Lai – Trường Hải. Ảnh : Nguyễn Sơn/TTXVN

Tại Khu phức hợp Chu Lai – Trường Hải (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), gần 10.000 kỹ sư, công nhân của Công ty cổ phần ô tô Chu Lai – Trường Hải (Thaco) đồng loạt hạ quyết tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh trong nước, khu vực cũng như trên thế giới.

Năm 2017 là năm cuối của lộ trình giảm thuế từ 30% về bằng 0% và cũng là năm cuối của chiến lược phát triển 3 năm (2015-2017) của Thaco nhằm tạo dựng các nguồn lực cần thiết để hội nhập khu vực ASEAN vào năm 2018. Do vậy, năm 2017 được xem là cột mốc mà Thaco phải hoàn thành khối lượng lớn các công việc còn lại mà chiến lược 3 năm đã đề ra nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh mới trong bối cảnh hội nhập khu vực ASEAN vào năm 2018.

Trong năm 2017, Thaco tập trung triển khai một số công việc quan trọng như: Khởi công xây dựng nhà máy Mazda công suất 100.000 xe/năm, ngay trong quý 1 để đưa vào hoạt động vào giữa năm 2018; đưa nhà máy xe bus mới công suất 20.000 xe/năm vào hoạt động đúng kế hoạch 1/7/2017; triển khai xây dựng nhà máy xe tải mới; thực hiện nhanh kế hoạch phát triển Cảng Chu Lai cùng với dịch vụ vận tải biển và vận tải đường bộ trở thành Trung tâm Logictis của khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam và miền Trung…

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco cho biết: "Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vu nhu cầu trong nước và xuất khẩu, từ đó nộp ngân sách cho nước. Trong năm 2017, Thaco phấn đấu nộp ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Nam với số tiền khoảng 15.600 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi còn nỗ lực chăm lo sức khỏe tinh thần lẫn vật chất cho người lao động. Trong năm 2017, chúng tôi triển khai xây dựng khu đô thị và nhà ở công nhân Tam Hiệp- Chu Lai, huyện Núi Thành".

Công nhân dự lễ ra quân sản xuất đầu năm 2017. Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN

Hòa chung không khí ra sức thi đua sản xuất, lao động giỏi, đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2017, công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Quảng Nam như Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc; Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đại Lộc; Khu công nghiệp Tam Thăng… đồng loạt ra quân thi đua sản xuất giỏi.


Chị Phạm Thị Kim Loan, công nhân tại Khu phức hợp Chu Lai – Trường Hải bộc bạch: "Năm 2017 là năm tỉnh Quảng Nam kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo đơn vị, chúng tôi xin hứa ra sức thi đua sản xuất hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao, góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp".

Phát biểu, động viên cán bộ, kỹ sư, cũng như người lao động nhân dịp ra quân sản xuất đầu năm, ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết: "Năm 2017 là một năm đánh dấu mốc son trong sự phát triển vượt bậc về mọi của tỉnh Quảng Nam. Phát huy truyền thống “trung dũng kiên cường”, các tầng lớp cán bộ, công nhân viên chức, lao động cần tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa trong lao động sản xuất. Về phía tỉnh Quảng Nam, chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sống của người lao động, đóng góp vào ngân sách của nước nhà".

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Bắt nhịp lao động sản xuất ngay ngày đầu năm mới
Bắt nhịp lao động sản xuất ngay ngày đầu năm mới

Với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN