HADUCO và ONGC ký hợp đồng cung cấp 7 tàu dịch vụ dầu khí

Theo Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, ngày 20/6/2023, tại Khách sạn ITC, thành phố Mumbai, Ấn Độ, Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương (HADUCO) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) đã long trọng tổ chức lễ ký hợp đồng cung cấp 7 tàu dịch vụ dầu khí đa năng phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Tập đoàn ONGC ngoài khơi bờ biển Phía Đông và Phía Tây Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Lễ ký kết hợp đồng giữa ONGC và HADUCO, ngày 12/1/2023. Ảnh minh họa: haduco.com.vn

Tham dự Lễ ký kết có đại diện lãnh đạo các Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Ấn Độ, gồm có Tiến sĩ Đỗ Thanh Hải, Tham tán Công sứ Đại sứ Quán Việt Nam tại Ấn Độ; ông Hoàng Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai; ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, cùng sự có mặt của đại diện lãnh đạo cấp cao của ONGC và HADUCO, ông Ajay Kumar Sharma- Tổng Giám đốc ONGC và ông Phạm Xuân Thắng- Chủ tịch HĐQT; và ông Trần Quang Hùng-Tổng giám đốc HADUCO.

Công ty CP Hàng hải Dầu khí Hải Dương (HADUCO) là doanh nghiệp Việt Nam có trụ sở chính tại Thành phố Vũng Tàu, trung tâm ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam. HADUCO được thành lập năm 2000 và chính thức chuyển đổi sang lĩnh vực cung cấp tàu dịch vụ cho ngành dầu khí từ năm 2013. Chỉ trong một thập kỷ, HADUCO đã tăng từ 4 con tàu vào năm 2013 lên 17 chiếc trong năm 2017 và hơn 40 chiếc năm 2023.

Đến nay, HADUCO liên tục mở rộng thị phần tàu dịch vụ dầu khí ra các thị trường khu vực Châu Á như: Myanmar, Malaysia, Thailand, Nhật Bản.... Và năm 2023 công ty lần đầu tham gia thị trường Ấn Độ với con tàu Hai Duong 79, đặt nền móng cho sự hiện diện của HADUCO tại đất nước hơn 1 tỷ dân và có ngành công nghiệp dầu khí ấn tượng. Thương hiệu HADUCO càng được khẳng định khi công ty tiếp tục trúng thầu cung cấp 07 tàu dài hạn 03 năm trong tháng 4.2023, đưa Ấn Độ trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất của HADUCO về cả doanh số và số lượng tàu.

Phát biểu tại Lễ ký hợp đồng, Tham tán Công sứ Đỗ Thanh Hải khẳng định: “Việc HADUCO kí hợp đồng trực tiếp cung cấp tàu dịch vụ dầu khí cho ONGC Ấn Độ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ thể hiện sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam mà còn mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước, giữa doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ. Dấu mốc này một lần nữa khẳng định việc tăng cường quan hệ hợp tác và thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ không chỉ có lợi ích cho hai bên mà còn góp phần thúc đẩy các kết nối hàng hải, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.

Về phía HADUCO, Chủ tịch HĐQT Công ty Ông Pham Xuân Thắng đã một lần nữa cam kết sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả cho hoạt động thăm dò và khai thác của ONGC tại Ấn Độ và mong muốn rằng sự hợp tác tốt đẹp giữa HADUCO và ONGC sẽ tiếp tục được củng cố và phát huy mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ngọc Thúy - Tiến Hiến (TTXVN)
Cần định hướng chiến lược mới phát triển ngành Dầu khí
Cần định hướng chiến lược mới phát triển ngành Dầu khí

Chiều 27/2, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” đã làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN