Gửi tiết kiệm vẫn là kênh “trú ẩn” an toàn

Trong vài tuần qua, nhiều thông tin không mấy tích cực về tài chính khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang không biết đầu tư vào kênh nào cho hiệu quả.

Giá vàng tăng mạnh


Có thể thấy, mở cửa giao dịch sáng ngày 21/8, giá vàng trong nước được điều chỉnh cao hơn cuối chiều qua hơn 250.000 đồng/lượng. Theo đó, vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 34,100 - 34,800 triệu đồng/lượng theo chiều mua - bán.

Sáng ngày 21/8 giá vàng tiếp tục tăng mạnh



Tuy nhiên, trước thông tin giá vàng thế giới bất ngờ vượt lên trên mốc 1.150 USD/oz, cao nhất trong 5 tuần sau khi biên bản cuộc họp của FED đề nghị các nhà hoạch định chính sách không vội vàng tăng lãi suất. Chỉ trong vòng nửa tiếng sau, giá vàng tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm 150.000 đồng/lượng. Tính tới thời điểm 9h30 sáng, giá vàng SJC tại TP Hồ Chí Minh đang được niêm yết ở mức giá 34,250 - 34,950 triệu đồng/lượng theo chiều mua - bán, chênh lệch đến 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Tại Hà Nội, giá vàng SJC được niêm yết là 34,250 - 34,970 triệu đồng/lượng.


Theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bỏ ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 tới làm đồng USD trượt giá so với các đồng ngoại tệ khác, giảm 0,7% khiến người mua vàng được lợi, dẫn đến giá vàng tăng cao. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ bị chi phối bởi những thông tin không mấy khả quan về kinh tế Trung Quốc, khiến giới đầu tư tỏ ra khá thận trọng.


Chứng khoán tiếp tục mất điểm do dầu thô


Trong khi đó, trên thị trường dầu thô, giá dầu tiếp tục giảm sâu về ngưỡng 40 USD/thùng sau khi Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) công bố tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 2,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 14/8, đi ngược với sự kỳ vọng của các chuyên gia là giảm. Điều này càng làm trầm trọng thêm nỗi lo lắng rằng tình trạng dư thừa nguồn cung sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá dầu trong khi các nước tiếp tục đấu đá tranh giành thị phần. Theo ước tính của cơ quan năng lượng quốc tế và OPEC, hiện tại thế giới đang dư thừa từ 0,5-3 triệu thùng dầu/ngày.


Trước thông tin bất ổn về giá dầu giảm mạnh do tình trạng dư thừa sản lượng đang diễn ra đã tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam, khiến phiên mở cửa sáng ngày 21/8 giảm điểm. Theo nhận định của các Công ty chứng khoán, tâm điểm giảm thuộc về nhóm các cổ phiếu dầu khí bởi áp lực bán xuất hiện mạnh. Bởi theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá dầu giảm 1 USD, ngân sách Nhà nước sẽ mất khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Từ đầu năm tới nay, giá dầu đã giảm khoảng 20 USD/thùng, từ mức 61,8 USD/thùng trong tháng 4/2015 xuống mức 41,04 USD/thùng tại thời điểm hiện tại. Diễn biến này gây áp lực khá mạnh đối với ngân sách Nhà nước trong bối cảnh Quốc hội đã phê duyệt kế hoạch thu ngân sách với giả định giá dầu xoay quanh mức 100 USD/thùng.


Theo ước tính của Bộ này, ngân sách Nhà nước sẽ thiệt hại khoảng 11,5 nghìn tỷ đồng nếu giá dầu duy trì ở mức quanh 40 USD/thùng như hiện tại. Cũng theo con số tính toán của Tổ công tác liên Bộ điều hành kinh tế vĩ mô, nếu giá dầu thô giảm mạnh xuống ngưỡng quanh 40 USD/thùng, tăng trưởng kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng giảm tới 1 điểm phần trăm, tức là tăng trưởng GDP dự kiến sẽ lùi từ mức 6,2% xuống 5,2% trong năm 2015.


Thị trường tiền tệ khó đoán


Việc giá vàng tăng nhưng đồng đô la của Mỹ giảm đã giúp tỷ giá USD/VND ở các ngân hàng ngày hôm nay vẫn giữ nguyên, không có sự thay đổi nhiều. Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD/VND vẫn ở mức 22.340 đồng chiều mua vào và 22.440 đồng chiều bán ra. Vietinbank niêm yết tỷ giá đồng USD tăng nhẹ lên mức 22.330 đồng chiều mua vào và 22.420 đồng chiều bán ra. Tại ngân hàng Eximbank, giá mua vào USD tăng lên mức 22.300 đồng và bán ra ở mức 22.440 đồng. Tuy nhiên, tỷ giá USD tại thị trường chợ đen vẫn neo ở mức cao gần mức chạm trần 22.500 đồng.

Gửi tiết kiệm lúc này vẫn là kênh an toàn nhất


Trước đó, ngày 20/8, NHNN bất ngờ tiếp tục điều chỉnh tỷ giá thêm +/-1% đang khiến các nhà đầu tư chao đảo vì lo ngại tỷ giá VND/USD sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Do vậy, trong ngày hôm qua rất nhiều người đến giao dịch mua USD. Mặc dù giá USD trên thị trường tự do đã vượt hơn 22.500 đồng/USD, cao hơn giá USD niêm yết trong ngân hàng, nhưng người dân vẫn chấp nhận mua vào. Ở điểm giao dịch thu mua, đổi ngoại tệ Eximbank trên đường Nguyễn Thiệp (quận 1) chị Mỹ Duyên, ngụ tại quận 1 cho biết: “Bây giờ tỷ giá nào cũng bị dao động và xuống thấp, chỉ có USD là ổn định hơn, đồng thời là tiền tệ lưu hành trên thế giới. Vì vậy, dù nhà còn vài trăm EUR và SGD nhưng tôi vẫn quyết định đổi sang USD và mua thêm USD để dự trữ cho chắc".


Tại ngân hàng HSBC, nhiều người dân đến đây giao dịch cũng chủ yếu gửi tiết kiệm USD, dù lãi suất rất thấp so với VND, nhưng người dân vẫn gửi vì an toàn là trên hết. Điều này cho thấy, xu hướng mua vàng trú ẩn của người dân dường như đã có sự thay đổi.


Kênh tiết kiệm vẫn là nơi an toàn


Trong khi các kênh đầu tư trên đang rơi vào trạng thái biến động khó lường thì kênh tiết kiệm vẫn không có sự thay đổi nào về lãi suất. Theo nhận định TS Bùi Quang Tín, Khoa Quản trị kinh doanh ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, thời gian tới vàng sẽ không còn là nơi trú ẩn an toàn nên việc mua vàng lúc này cũng có nhiều rủi ro. Nhất là đầu tư quý 4, Fed sẽ họp bàn việc tăng lãi suất. Dự kiến, Fed sẽ có động thái mạnh mẽ trước việc phá giá của đồng nhân dân tệ, cụ thể là việc tăng lãi suất sẽ xảy ra rất cao và nếu như vậy, thị trường vàng thế giới sẽ không có cửa tăng thêm nữa. Ngay cả tỷ giá USD sẽ không có điều chỉnh nhiều từ nay đến cuối năm. Vì thế, việc mua USD để dự trữ cũng sẽ không có lợi.


Mặt khác, theo TS Bùi Quang Tín, trước sự phá giá của đồng nhân dân tệ và sự điều chỉnh tỷ giá mới đây của NHNN Việt Nam thì sắp tới khả năng lãi suất huy động sẽ tăng lên ít nhất là 8%, do đó việc gửi tiền VND lúc này vẫn có lợi hơn rất nhiều so với gửi ngoại tệ do tỷ giá VND/USD đã gần như đụng trần. Từ nay đến cuối năm, NHNN chắc chắn sẽ không có sự điều chỉnh tỷ giá nào thêm vì điều này sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế. Vì thế, chuyên gia khuyến cáo kênh gửi tiết kiệm vẫn là nơi trú ẩn an toàn và sinh lợi nhiều nhất. Người dân nên bình tĩnh và không nên có sự mua vàng hay USD theo xu hướng tâm lí đám đông.



                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Hải Yên
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN