Giá thanh long ruột đỏ ở Trà Vinh tăng trở lại

Khoảng 1 tuần nay, giá thanh long ruột đỏ ở Trà Vinh đã tăng trở lại. Hiện thanh long ruột đỏ loại I  (từ 450 gram trở lên/trái) được thương lái mua với giá 37.000 đồng/kg, tăng hơn 20.000 đồng/kg so với tuần trước.

Chú thích ảnh
Người dân phấn khởi vì giá thanh long ruột đỏ tăng trở lại. Ảnh: TH

Gia đình ông Nguyễn Văn Nguyên, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long trồng 2,6 ha thanh long ruột đỏ sắp thu hoạch đợt cuối cùng của vụ thuận, sản lượng ước đạt 4 tấn. Đợt vừa qua, gia đình ông thu hoạch được 10 tấn nhưng chỉ bán được với giá 12.000 đồng/kg nên thất thu hàng trăm triệu đồng. Theo ông Nguyễn Văn Nguyên, giá thanh long ruột đỏ tăng trở lại là do chính vụ sắp kết thúc nên sản lượng không còn nhiều.
 
Ông Lê Văn Bé, Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian gần đây, nhà vườn ở Trà Vinh liên tục mở rộng diện tích trồng thanh long ruột đỏ. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 350 ha trồng thanh long ruột đỏ tập trung chủ yếu ở huyện Càng Long, Châu Thành một phần huyện Cầu Ngang, Cầu Kè và huyện Tiểu Cần.
 
Tuy phát triển mạnh nhưng đa phần nhà vườn ở Trà Vinh chưa chú trọng đến việc sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nên hiệu quả chưa cao. Thực tế ngay thời điểm giá thanh long ruột đỏ trên thị trường chỉ còn 5.000 đồng/kg thì thanh long ruột đỏ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP ở Trà Vinh vẫn bán được với giá từ 27.000-30.000 đồng/kg.
 
Do vậy nhà vườn trồng thanh long nên tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất để thay đổi tập quán sản xuất và dễ tìm thị trường tiêu thụ ổn định. Đặc biệt, sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và hướng hữu cơ sinh học, để được sản phẩm sạch, an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Thanh Hoà (TTXVN )
Giá thanh long tăng vọt trở lại do khan hàng, gấp 4 lần so với nửa tháng trước
Giá thanh long tăng vọt trở lại do khan hàng, gấp 4 lần so với nửa tháng trước

Sau một thời gian ngắn giảm mạnh, giá thanh long tại Tiền Giang lại tăng vọt trở lại nhưng nguồn cung tạm hết bởi đã cơ bản dứt vụ thu hoạch. Bà con đang chờ thu hoạch vụ mới, phải từ 10 ngày đến 15 ngày nữa mới có sản phẩm cung ứng thị trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN