Giá rau quả tại Hà Nội tăng mạnh sau bão

Giá lương thực, thực phẩm tại các chợ cóc ở Hà Nội tăng mạnh sau bão, đặc biệt là rau củ quả; nguồn cung khan hiếm và chi phí vận chuyển cao do ngập lụt. Trong khi đó, tại hệ thống siêu thị Hà Nội, những mặt hàng trên ít biến động do các siêu thị đã ký hợp đồng với nhà phân phối từ trước đó.

 

Giá các loại rau củ quả đều tăng mạnh do mưa bão (ảnh chụp tại chợ Cống Vị). Ảnh: Tuấn Anh

 

Trao đổi với phóng viên báo Tin Tức sáng 9/8, bà Nguyễn Thị Yến, ngõ 402 - phố Bạch Mai (Hà Nội) cho biết: Giá rau cải tại chợ cóc tăng “chóng mặt”, lên tới 50.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so với trước bão; cà chua là 30.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng; rau muống 15.000 đồng/mớ, tăng 5.000 đồng/mớ so với trước... Hai hôm nay, thậm chí một số bà nội trợ không mua hành và các loại rau gia vị vì giá đắt mà không ngon bởi rau bị nát do mưa nhiều.


Tại chợ Mỹ Đình, nếu như trước đây, các loại rau thơm như: Mùi tàu, húng đỏ, húng chó, ngổ, tía tô, rau răm được bán với giá 1.000 đồng/mớ thì nay là 2.000 - 3.000 đồng/mới; rau thì là, rau mùi có giá từ 4.000 - 6.000 đồng/mớ, tăng gấp đôi so với vài ngày trước đó.


Theo một tiểu thương tại chợ Mỹ Đình, do mưa bão nên nguồn cung rất khan hiếm. Tại nhiều vùng trồng rau đã bị ngập nước nên rau bị hỏng nhiều. Ngoài ra, quá trình vận chuyển và việc bảo quản rau trong những ngày mưa kéo dài cũng rất khó khăn. “Giá nhập hàng cao nên chúng tôi cũng phải điều chỉnh giá bán nhưng không dám tăng nhiều vì sợ ế. Do vậy, lợi nhuận cũng không được nhiều”, một tiểu thương tại chợ Mỹ Đình cho biết. 


Trong khi giá rau sạch tăng mạnh thì giá thịt lợn, bò không biến động nhiều. Theo bà Trịnh Thu Hồng, phố Bùi Ngọc Dương (Hà Nội), giá thịt nạc thăn hiện là 100.000 đồng/kg, tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg so với trước; giá thịt bò tại chợ cóc trung bình 250.000 - 270.000 đồng/kg.


Theo ông Đinh Văn Trung, chủ một sạp thịt lợn tại chợ Hoa Đỏ (quận Hà Đông, Hà Nội), đối với khách quen, ông vẫn giữ giá bán như những ngày trước bão. Tuy nhiên, mưa to gió lớn khiến cho việc buôn bán gặp nhiều khó khăn nên với khách lạ, ông bán giá tăng hơn một chút.


Theo khảo sát của phóng viên báo Tin Tức, siêu thị Hapro ở Bách Khoa (Hà Nội) và nhà phân phối đã ký hợp đồng mua bán nên giá bán rau và thịt được bán tại đây không thay đổi so với trước bão. Do trọng lượng mớ rau ít hơn so với rau được bán tại các chợ cóc nên giá rau khá “mềm”: Rau muống 6.500 đồng/mớ; cải xanh là 10.000 đồng/mớ; cải ngọt 9.500 đồng/mớ... Tuy nhiên, đại diện Hapro Bách Khoa cho hay: Tất cả những mặt hàng này cũng đã tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/mớ từ đầu tháng 8/2013 do nhà phân phối đề nghị tăng giá.


Tại hệ thống siêu thị Fivimart, giá bán rau cũng nhích lên. Cơ cấu tiêu dùng của người dân cũng đã thay đổi. Cụ thể người tiêu dùng giờ ăn ít thịt, nhưng tăng lượng rau. Hiện giá rau cũng tăng nhẹ từ 1.000 - 3.000 đồng/mớ do mưa bão”, ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội cho biết.


Đại diện Ban quản lý chợ Bưởi cho hay: “Trong và sau những ngày mưa bão, giá rau củ quả, thực phẩm tăng là điều đương nhiên. Tuy nhiên việc giá hàng hóa bị đội giá lên gấp nhiều lần chỉ có thể xảy ra ở các chợ cóc, chợ tạm. Hiện lợi nhuận của các tiểu thương không được nhiều vì chi phí lấy hàng ở các chợ đầu mối cao, cộng thêm tiền thuê mặt bằng kinh doanh cũng tăng so với trước. Trong khi đó, nền kinh tế vẫn khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, sức mua kém nên các tiểu thương cũng không dám ồ ạt tăng giá”.


M.Phương - T.Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN