Giá nhiều loại nông sản chủ lực tại Đồng Tháp tăng trở lại

Thị trường nông sản tại Đồng Tháp ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi giá nhiều loại nông sản chủ lực tăng trở lại, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất trong những tháng cuối năm.

Chú thích ảnh
Trồng sầu riêng ở xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười (Đồng Tháp). Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN

Theo đó, sau thời gian rớt giá, hiện nay, sầu riêng, loại trái cây mang lại giá trị kinh tế hàng đầu cho nhà vườn Đồng Tháp đã phục hồi đáng kể, nhà vườn rất phấn khởi. Ông Dương Văn Đây, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, canh tác 2,7 ha sầu riêng cho biết, nếu tháng trước, sầu riêng Ri 6 chỉ ở mức 30.000 đồng/kg, hiện giá đã tăng lên gần 50.000 đồng/kg (loại 1). Riêng sầu riêng Monthong (Thái) từ 60.000 đồng/kg nay tăng lên gần 90.000 đồng/kg. Với mức giá này, trung bình mỗi kg sầu riêng, nhà vườn có thể lãi từ 10.000 - 30.000 đồng/kg.

Theo ông Dương Văn Đây, nguyên nhân giá tăng là do hầu hết diện tích trong vùng đã hết mùa, nguồn cung khan hiếm. Hiện các vườn sầu riêng đang ở giai đoạn trổ bông hoặc trái còn nhỏ, khoảng 3 tháng nữa mới vào vụ thu hoạch mới, trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều tăng.

“Thời tiết đang gây bất lợi cho sầu riêng, mưa nhiều, lượng nước dư làm bông sầu riêng rụng bớt, đậu trái yếu sẽ ảnh hưởng đến năng suất vườn sầu riêng trong vụ này”, ông Dương Văn Đây chia sẻ.

Ngoài sầu riêng, giá mít cũng tăng trở lại sau thời gian dài rớt giá thê thảm. Theo các vựa mít ở xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp, mít Thái loại 1 hiện có giá 26.000 đồng/kg, loại 2 là 16.000 đồng/kg, còn loại thấp nhất 13.000 đồng/kg. Đặc biệt, mít ruột đỏ loại 1 được thương lái thu mua 38.000 đồng/kg, loại 2 khoảng 33.000 đồng/kg.

Cùng với sầu riêng, mít, giá dừa khô tại Đồng Tháp cũng đang ở mức cao kỷ lục. Bà Trần Thị Thu Hồng, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp trồng hơn 1 ha dừa cho biết, dừa khô nguyên liệu hiện có giá hơn 220.000 đồng/chục (14 trái). Từ đầu năm tới nay, giá dừa duy trì ổn định mức cao, nhà vườn rất phấn khởi.

Việc nhiều loại trái cây cùng tăng giá trở lại trong bối cảnh thị trường tiêu thụ thuận lợi là tín hiệu đáng mừng cho nông dân Đồng Tháp. Đây cũng là cơ sở để các hộ sản xuất mạnh dạn đầu tư chăm sóc vườn cây, chuẩn bị cho những mùa vụ mới, đồng thời tăng cường liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra ổn định và bền vững.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp Lê Hà Luân, sau khi khi nhất địa giới, tỉnh có thêm điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức sản xuất quy mô lớn, hình thành các vùng chuyên canh gắn với chế biến và tiêu thụ, nhất là cây ăn quả Hiện nay, Đồng Tháp có trên 134.000 ha cây ăn quả, sản lượng 2,5 triệu tấn, chiếm 34,29% vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp đề xuất Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hỗ trợ tỉnh xây dụng bản đồ thổ nhưỡng cho vùng cây ăn trái chủ lực phục vụ xuất khẩu, góp phẩn phát triển bền vững ngành hàng này trong thời gian tới.

Đáng chú ý, sau khi hợp nhất, Đồng Tháp gia tăng đáng kể lợi thế về nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn trái, lĩnh vực vốn đã là thế mạnh của tỉnh trở nên lớn hơn, đa dạng hơn. Nếu trước đây, Đồng Tháp nổi tiếng với xoài Cao Lãnh, quýt hồng Lai Vung, nhãn Châu Thành thì nay sau sáp nhập, địa phương có thêm nhiều vùng chuyên canh khác như sầu riêng, mít, chôm chôm, xoài cát Hòa Lộc… tạo thành một “bản đồ trái cây” đa dạng, đủ sức đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Việc mở rộng diện tích góp phần tăng khả năng liên kết sản xuất, giúp nông dân, hợp tác xã dễ dàng liên kết với doanh nghiệp. Việc hình thành các vùng nguyên liệu tập trung cũng tạo thuận lợi cho chế biến, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc, yếu tố bắt buộc khi tham gia thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu rộng mở, Đồng Tháp đã có nhiều loại trái cây được xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc. Với sự đa dạng sản phẩm sau sáp nhập, tỉnh có cơ hội xây dựng hình ảnh “vựa trái cây” của Đồng bằng sông Cửu Long, tăng giá trị xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Tới đây, song song với mở rộng diện tích, Đồng Tháp chú trọng sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Các mô hình nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử… đang được nhân rộng, giúp trái cây Đồng Tháp tạo được chỗ đứng vững chắc hơn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, đến nay toàn tỉnh có 1.467 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, với diện tích 98.397 ha, phục vụ xuất khẩu sang - nhiều thị trường như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Australia, New Zealand, EU, Nhật Bản, Malaysia, Singapore. Về mã số vùng trồng nội địa, toàn tỉnh có 1.846 vùng trồng với diện tích 185.469 ha; trong đó, cây ăn trái 31.621 ha, lúa - nếp 150.476 ha, rau màu 3.370 ha và hoa kiểng 2 ha.

Công Trí (TTXVN)
Nhà khoa học của nhà nông và khát vọng nâng tầm nông sản địa phương
Nhà khoa học của nhà nông và khát vọng nâng tầm nông sản địa phương

Với niềm đam mê nghiên cứu, tìm tòi và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, Tiến sĩ Vũ Xuân Dương (sinh năm 1984), giảng viên Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển - Trường Đại học Hùng Vương, đã không ngừng nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong nông nghiệp, làm thay đổi giá trị nông sản, giúp người dân nâng cao thu nhập, đóng góp không nhỏ cho nền nông nghiệp của địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN