Giá đường có thể tăng lên trên 25 xu Mỹ/lb vào quý III/2012

Theo Macquarie Group Ltd, thị trường đường thế giới sẽ vẫn chịu sức ép giảm giá trong nửa đầu năm 2012 do Liên minh châu Âu (EU), Trung Mỹ, Ấn Độ và Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu.

Thị trường vẫn chịu sức ép trong đầu năm 2012. Ảnh: Internet


Theo Hiệp hội các nhà môi giới đường Thụy Sỹ, các nước Trung Đông và Bắc Phi sẽ nhập khẩu phần lớn lượng đường mà EU xuất khẩu trong niên vụ mới bắt đầu từ tháng 10 năm nay. Theo đó Xyri, Tuynidi và Libăng nằm trong nhóm các nước sẽ nhập khẩu phần lớn trong tổng số 1,4 triệu tấn đường mà EU phải xuất khẩu.

Nhìn chung giá đường sẽ vẫn được duy trì ở mức 20 xu Mỹ/lb (1 lb = 0,454 kg), thấp hơn mức giá mà các nhà máy đường Braxin được coi là có lãi. Giá đường thấp cũng làm Ấn Độ, nước sản xuất đường lớn thứ hai thế giới, bắt đầu giảm sản lượng theo chu kỳ.
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng đường của Ấn Độ đã phục hồi rất nhanh từ 14,2 triệu tấn trong niên vụ 2004-2005 tăng lên 30,8 triệu tấn vào niên vụ 2006-2007. Nhưng sau đó sản lượng lại sụt xuống 15,95 triệu tấn vào niên vụ 2008-2009 trước khi trước khi tăng lên mức ước tính 28,3 triệu tấn trong niên vụ hiện nay.

Trong khi đó, nước sản xuất đường hàng đầu thế giới Braxin không có khả năng tăng sản lượng trong niên vụ 2012-2013 bắt đầu từ tháng 4 năm tới do thời tiết khô hạn và tỷ lệ trồng mới mía ở mức thấp.

Tuy nhiên, giá đường có thể tăng lên trên 25 xu Mỹ/lb từ quý III năm tới sau khi chạm đáy vào vào quý II.

Tuần qua thị trường đường đã bắt đầu phục hồi sau nhiều tuần giảm giá do triển vọng tiêu thụ đường gia tăng từ Trung Quốc vào dịp cuối năm đã lấn át dự đoán thế giới dư thừa đường

Chốt phiên 23/12 tại Sàn giao dịch hàng hóa Niu Yoóc giá đường thô giao tháng 3/2012 tăng lên 23,55 xu Mỹ/lb so với 22,97 xu Mỹ/lb tuần trước đó. Còn tại Sàn giao dịch nông sản Luân Đôn (LIFFE) giá 1 tấn đường trắng giao tháng 3/2012 cũng tăng từ 600,50 bảng Anh/tấn lên 610,20 bảng Anh/tấn.

TTXVN/Tin tức

Dồi dào mía nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy đường
Dồi dào mía nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy đường

Nông dân hai huyện huyện Ea Kar và M’Đrắc (Đắk Lắk) đang tập trung thu hoạch 8.500 ha mía. Dự kiến sản lượng đạt khoảng trên 450.000 tấn mía nguyên liệu, để bán cho các nhà máy đường...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN