Giá dầu thô Mỹ tuột mốc 40 USD/thùng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/12, giá dầu thô ngọt nhẹ tại thị trường Mỹ lần đầu tiên kể từ cuối tháng 8/2015 giảm xuống dưới mức 40 USD/thùng.

Người dân đổ xăng tại trạm xăng ở Dubai ngày 24/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu giảm sau khi nhà đầu tư nhận được thống kê cho hay kho dự trữ dầu tại Mỹ đang đầy lên giữa lúc hoạt động khai thác tăng. Thị trường đang chờ đợi cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) để có thêm định hướng giao dịch.


Cuối phiên 2/12 , tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2016 giảm 1,91 USD xuống 39,94 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 1,95 USD xuống 42,49 USD/thùng.


Bộ Năng lượng Mỹ cho biết lượng dầu tại kho dự trữ của cường quốc này tuần trước tăng 1,2 triệu thùng, giữa lúc một mùa Đông ấm đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu. Trong khi đó, sản lượng khai thác dầu của Mỹ tăng 37.000 thùng/ngày.


Theo chuyên gia phân tích Bob Yawger thuộc Mizuho Securities, thị trường cũng phản ứng với thông tin Saudi Arabia hạ giá dầu bán sang Mỹ, trong khi các quốc gia thành viên khác thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang vận động cắt giảm sản lượng để đẩy giá lên.


OPEC được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sản lượng khai thác trong cuộc họp ngày 4/12 tại Vienna.

QC (Theo AFP)
Kinh tế Nga sẽ khó khăn nếu giá dầu không tăng
Kinh tế Nga sẽ khó khăn nếu giá dầu không tăng

Ngày 30/11, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nhận định kinh tế Nga sẽ đứng trước nhiều khó khăn khi trong 3 năm tới giá dầu thế giới sẽ không tăng, thậm chí còn có thể giảm xuống dưới 40 USD/thùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN